Xã hội

Mưa lũ gây chia cắt nhiều xã ở Phú Yên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao gây chia cắt ba xã ở huyện Tuy An, Phú Yên.

Mưa lớn kéo dài kết hợp với hồ Đồng Tròn ở xã An Nghiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) xả lũ khiến nước lũ dâng cao tràn về gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư.

Tại khu vực cầu Cây Cam đường lên xã An Nghiệp bị ngập sâu 1,2 m; nhiều đoạn đường ở các xã: An Xuân, An Định, An Nghiệp... ngập lũ kéo dài hơn 1 km, sâu từ 1 đến 1,2 m. 

Trao đổi với Zing.vn sáng 29/12, ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết mưa lớn kéo dài từ chiều qua đến sáng nay đo được khoảng 145 mm. Hiện hồ Đồng Tròn (xã An Nghiệp) có dung tích thiết kế hơn 20 triệu m3 buộc phải xả điều tiết với lưu lượng gần 96 m3/s từ chiều 28/12.

Mưa lũ gây chia cắt nhiều xã ở Phú Yên
Lực lượng dân quân tự vệ túc trực hạn chế người dân đi lại những đoạn đường ngập lũ nguy hiểm ở huyện Tuy An sáng 29/12. Ảnh: Văn Thành.

Do mưa lớn liên tục kéo dài kết hợp với hồ chứa nước Đồng Tròn xả điều tiết để đảm bảo an toàn công trình khiến nước tràn về hạ du gây chia cắt nhiều tuyến đường, khu dân cư ở ba xã: An Định, An Nghiệp và An Xuân. Nước bắt đầu tràn vào nhà dân ở những địa phương này. 

"Huyện phải huy động lực lượng dân quân tự vệ túc trực tại những điểm xung yếu hạn chế người dân qua lại những đoạn đường ngập lũ tránh nguy hiểm tính mạng", ông Thành nói.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, dự báo từ nay đến ngày 30/12, khu vực miền Trung có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét do không khí lạnh: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ ngày 28 đến 30/12, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Mưa lũ gây chia cắt nhiều xã ở Phú Yên - 1
Đoạn đường ngập lũ chảy xiết đoạn qua xã An Nghiệp, huyện Tuy An. Ảnh:Văn Thành.

Từ ngày 29/12, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; riêng khu vực giữa Biển Đông do ảnh hưởng kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động rất mạnh.

Về tình hình hồ chứa thủy điện, theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Bộ Công thương, trong 157 hồ cập nhật thông tin vận hành, có một hồ xả điều tiết qua tràn (Sông Hinh, tỉnh Phú Yên xả 200 m3/s).

Về hồ chứa thủy lợi, các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đã tích đạt 80-100% dung tích thiết kế; ba hồ có cửa van đang xả qua tràn với lưu lượng từ 10 - 30 m3/s. Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đã tích đạt 70 - 95% dung tích thiết kế; 1 hồ có cửa van đang xả qua tràn với lưu lượng 5 m3/s.

Để ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Kiên Giang và các Bộ, ngành để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông. Các địa phương triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn. 

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)