Xã hội

Mưa lũ chia cắt nhiều vùng Phú Yên

Mưa lớn liên tục trong ngày 31-10 đến sáng 1-11 khiến nhiều vùng tại tỉnh Phú Yên bị lũ chia cắt, ngập lụt. Trưa 1-11, thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ.

Mưa lũ chia cắt nhiều vùng Phú Yên
Ngập lụt tại huyện Đồng Xuân - Ảnh: MẠNH HOÀI NAM

Lũ chia cắt nhiều nơi

Tại huyện Đồng Xuân, nước sông Kỳ Lộ dâng cao, đường ĐT 641 bị ngập nhiều nơi, cắt đứt giao thông từ đồng bằng lên huyện Đồng Xuân. 

Tại thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân), nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm ngập cầu La Hai trên 1,5m; cầu sông Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐT 642, đoạn qua xã Xuân Sơn Bắc, nước ngập trên 2m. 

Nước lũ đã cắt đứt tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) không thể đi xuống xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu).

Ông Lưu Minh Tâm, Đội trưởng Đội đường bộ 641, 644 (Công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây dựng đường bộ Phú Yên) cho biết: "Hiện nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao, vì vậy người đi đường nên cẩn trọng, nhất là đi trên tuyến ĐT647, từ xã Xuân Phước đi Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), có rất nhiều tràn thoát lũ qua đường thường xuyên bị ngập nước".

Mưa lũ chia cắt nhiều vùng Phú Yên - 1
Nước ngập đường giao thông ở huyện Đồng Xuân - Ảnh: PHẠM NGỌC VŨ

Tại huyện Tuy An, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện, đến sáng 1-11, nước lớn đã gây ngập từ 1,2 - 1,5m tại các tuyến ĐT650, đoạn qua xã An Định, ĐT649 đoạn qua xã An Thạch và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở các xã An Dân, An Thạch và An Cư. 

Một số khu dân cư, như Mỹ Long (xã An Dân), Định Trung 1, Định Trung 2, Định Trung 3 (xã An Định), Trung Lương 1, Trung Lương 2 (xã An Nghiệp) đã bị nước lớn gây chia cắt với các khu dân cư liền kề. 

Người dân phải di dời tài sản, gia súc, gia cầm lên nơi cao ráo. Một số trường học ở các xã An Định, An Nghiệp đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Trong khi đó, ông Lê Văn Vĩ - chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa) cho biết mưa lớn suốt ngày và đêm 31-10 khiến nước sông Bánh Lái dâng cao.

Đến sáng 1-11, cầu Bến Trâu ngập sâu, chia cắt hai thôn Xuân Mỹ và Lạc Chỉ. Nước sông cũng băng qua đường huyện nối hai xã Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây đi xã Hòa Thịnh, khiến việc đi lại khó khăn. 74 hộ dân ở thôn Phú Thọ thuộc xã Hòa Mỹ Đông gần sông Bánh Lái bị cô lập hoàn toàn.

Lúc 8h45, ông Trần Công Chính - phó chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cho biết mố cầu Bạn trên tuyến Hòa Mỹ - Hòa Thịnh bị sụt lún. Huyện chỉ đạo các lực lượng khắc phục để mố cầu không bị sạt lở thêm.

Bình Định: dự báo chiều 1-11, nhiều vùng ở Quy Nhơn sẽ ngập

Lúc 10h sáng 1-11, ông Nguyễn Hữu Vui - phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết tại vùng Vân Canh, thượng nguồn sông Kôn, sông Hà Thanh, đang có mưa rất lớn, xuất hiện lũ lớn.

"Đến 9h sáng 1-11, mực nước sông Hà Thanh tại Diêu Trì ở mức báo động 2. Dự báo trong 12h tới, nước sông Kôn - sông Hà Thanh qua các huyện Vân Canh, Tây Sơn đạt báo động 2, còn ở Diêu Trì (Tuy Phước) sẽ xấp xỉ báo động 3. 

Như vậy, dự kiến chiều và tối nay, một số vùng thấp ở TP Quy Nhơn, ở huyện Tuy Phước sẽ bị ngập đáng kể" - ông Vui thông tin.

Trong khi đó, trưa cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định phát thông báo cho biết lũ trên các sông đang lên, đồng thời cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh và Vân Canh; ngập lụt ở vùng trũng thấp của các huyện An Nhơn, Tuy Phước và TP Quy Nhơn.

Trưa cùng ngày, ông Trần Kim Vũ - chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết đang kiểm tra tình hình lũ lụt trên địa bàn. Ông Vũ cho hay nước sông Kôn đang lên nhanh, hiện xã Canh Giao đã bị lũ chia cắt, cô lập.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

Bà Đặng Thị Lành - phó chi cục trưởng Chi cục thủy lợi Phú Yên cho biết thủy điện Sông Ba Hạ thông báo đến 11h trưa 1-11 sẽ bắt đầu xả lũ qua tràn với lưu lượng 100m3/s, cộng với nước chạy hai tổ máy, tổng lượng nước mà thủy điện này xả xuống sông Ba là 500m3/s.

Cũng theo thông báo trên, trong 12 đến 24h tiếp theo, thủy điện Sông Ba Hạ có thể gia tăng lượng xả lũ, kết hợp với nước chạy máy lên mức 1.000-1.500m3/s.

Trong khi đó, thủy điện La Hiêng 2 nước chảy qua tràn 180m3/s, cùng với nước chạy máy thì tổng lượng về hạ du là 210m3/s.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, trong 12h tới, lũ trên sông Kỳ Lộ và sông Ba sẽ lên đến mức báo động 2.

DUY THANH

Theo Duy Thanh - Hoài Nam - Khắc Nho (Tuổi Trẻ)