Xã hội

Mưa lớn, nhiều tuyến đường lớn ở Đồng Nai thành "sông"

Tối 17-9, một trận mưa lớn kéo dài hàng giờ liền khiến nhiều tuyến đường ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngập sâu trong nước, giao thông bị ùn ứ.

Tối 17-9, một trận mưa lớn kéo dài hàng giờ liền khiến nhiều tuyến đường ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngập sâu trong nước, giao thông bị ùn ứ.

Phụ huynh và học sinh lội nước về nhà - Ảnh: A LỘC

Ghi nhận tại ngã 5 Biên Hùng, hai tuyến đường Hưng Đạo Vương và 30/4 bị ngập sâu từ 30-50cm, cá biệt có nơi ngập sâu đến 70cm trong hàng giờ liền.

Nhiều xe máy cố gắng lưu thông qua đây bị chết máy hàng loạt. Không ít trường hợp cả người và xe ngã sõng soài dưới nước do bị sóng đánh mỗi khi xe khách chạy ngang qua. Còn hàng chục ngôi nhà dọc hai bên đường bị nước tràn vào nhà khiến việc kinh doanh bị ngưng trệ.

Tương tự, tại đường Trần Quốc Toản (P.Bình Đa), đường Phạm Văn Thuận (trước Vincom), đường Đồng Khởi, quốc lộ 51 đoạn qua P.Long Bình Tân, đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua cầu Săn Máu, đường Võ Nguyên Giáp khu vực Cổng 11, đường Huỳnh Văn Nghệ… nước ngập lênh láng như sông, kéo dài hàng cây số khiến giao thông qua đây bị ùn ứ.

Đến khoảng 19g15, mưa vẫn chưa ngớt, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu trong nước. Nhiều người dân, công nhân, học sinh lội bộ dắt xe bị chết máy dưới mưa do cố gắng vượt qua dòng nước sâu.

Theo ông Nguyễn Phước Huy - giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, cho biết mưa to bắt đầu từ lức 17g kéo dài đến 18g10 thì giảm dần. Lượng mưa đo được tại trạm khí tượng P.Tân Hiệp là 81mm, còn tại trạm thủy văn (P.Quyết Thắng) là 95,9mm.

Theo A Lộc (Tuổi Trẻ)