Xã hội

Mưa giông lớn quật ngã nhiều người đi đường ở Hà Nội

Sau nắng nóng kéo dài, tối nay nhiều khu vực ở Hà Nội đã có mưa rào và giông. Gió giật mạnh khiến nhiều phương tiện bị quật ngã, va vào nhau, cây cối gãy đổ.

Sau nắng nóng kéo dài, tối nay nhiều khu vực ở Hà Nội đã có mưa rào và giông. Gió giật mạnh khiến nhiều phương tiện bị quật ngã, va vào nhau, cây cối gãy đổ.


Mưa rào kéo dài hơn 30 phút tại Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội kèm theo dông giật mạnh khiến quật đổ nhiều xe máy trên đường. Ảnh: CTV.

Khoảng 20h, mưa rào đổ xuống các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức... rồi lan rộng đến các quận huyện phía đông và khu vực trung tâm thành phố. Gió giật mạnh khiến nhiều xe gắn máy, xe đạp phải dừng lại và tấp vào lề đường.

Khu vực Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, nhiều người đi xe máy bị quật ngã, va chạm vào nhau. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (quận Đống Đa) bị ngập nước đến mắt cá chân.

Mưa lớn gây ứ đọng nước ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Phạm Thắng.

Đường Nguyễn Xiển (quận Hoàng Mai, Thanh Xuân) xảy ra bão bụi vì nhiều công trường đang thi công gần đó.

Trên đường Thanh Niên (Ba Đình), một cây có tán rộng bị sét đánh gãy thân, đổ chắn ngang làn đường phía chùa Trấn Quốc, khiến giao thông hướng từ Nghi Tàm về Lăng Bác tê liệt. Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt ngay sau đó để phong toả làn đường có cây đổ và phân luồng phương tiện, nhưng không tránh khỏi tình trạng giao thông hỗn loạn ở nút giao Thanh Niên - Phó Đức Chính - Yên Phụ.

Cây đổ chắn ngang làn đường Thanh Niên, đoạn gần phố Yên Hoa. Ảnh: Linh Đỗ.

Liên tục một tuần qua, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc hứng chịu nắng nóng gay gắt. Đỉnh điểm là ngày 29/5, nhiệt độ tại trung tâm Hà Nội 40,5 độ, cao nhất từ năm 1971 đến nay. Còn miền Trung, kiểu thời tiết cực đoan này đã duy trì từ đầu tháng 5 đến nay, cao nhất hôm qua tại Tây Hiếu, Quỳ Hợp (Nghệ An) 42 độ C, hàng loạt huyện khác 40 độ C.

Số ngày nắng nóng trên 35 độ C ở miền Trung trong tháng 5 cũng là kỷ lục từ năm 1971 đến nay, với 28 ngày và vẫn chưa kết thúc. Dự báo từ 1/6, nắng nóng sẽ trở lại với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ với nền nhiệt phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.
 
Theo Bá Đô (VnExpress.net)