Xã hội

Mưa giông làm đổ tường bao, đè chết bé trai 7 tuổi

Trú mưa dưới lán tạm đầu ngõ ở TP Hải Phòng, bất ngờ bức tường đổ sập, đè chết bé trai 7 tuổi và làm bị thương người anh họ.

Trú mưa dưới lán tạm đầu ngõ ở TP Hải Phòng, bất ngờ bức tường đổ sập, đè chết bé trai 7 tuổi và làm bị thương người anh họ.

Cơn mưa giông lớn sáng 13/6 khiến bức tường của Trường Khiếm thính Hải Phòng đổ sập. Ảnh: Giang Chinh

10h hôm nay, cơn mưa giông lớn gây ngập nhiều tuyến phố nội thành Hải Phòng, quật gãy một số cây xanh và làm đổ tường bao của Trường khiếm thính, nằm giáp với ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận (phường Cát Bi, quận Hải An).

3 bà cháu bà Dung đang ngồi trong quán tạm đầu ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận, bất ngờ bị bức tường đè trúng. Bà Dung may mắn thoát nạn, nhưng cháu nội Trương Quý Quang (7 tuổi) tử vong tại chỗ. Người cháu họ Nguyễn Uy (17 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bị thương ở mặt. 

mua-giong-lam-do-tuong-bao-de-chet-be-trai-7-tuoi-1

Bức tường xây nhưng không trát. Ảnh: Giang Chinh

Người dân nhanh chóng bới gạch, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cấp cứu. 

Về nguyên nhân tai nạn, nhiều người cho rằng bức tường quá yếu, lại bị buộc bạt làm quán. Khi trời nổi cơn giông, gió giật căng chiếc bạt dẫn đến đổ tường. Vụ việc đang được Công an quận Hải An làm rõ.

Sáng cùng ngày, Hà Nội mưa lớn, hàng loạt tuyến phố ngập nặng. Nguyên nhân là tác động của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang hoạt động mạnh, từ ngày 13 đến 15/6 Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, vùng núi mưa to và giông.

Hà Nội ngập nặng do mưa lớn. 

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)