Xã hội

Mưa diện rộng sẽ dập tắt nắng nóng từ 4-6

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương (NCHMF) cho biết đợt nắng nóng diện rộng lên tới gần 39 độ hiện tại chỉ tồn tại hết ngày 3-6.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương (NCHMF) cho biết đợt nắng nóng diện rộng lên tới gần 39 độ hiện tại chỉ tồn tại hết ngày 3-6. 
 
Người dân Hà Nội ra đường phải bịt kín trong ngày 2-6 vì nắng nóng - Ảnh: NAM TRẦN

Từ ngày 4-6 đợt mưa diện rộng sẽ dập tắt nắng ở miền Bắc và làm dịu nắng nóng ở miền Trung.

Trưa 2-6, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung với nền nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C.

Một số nơi trên 38 độ C như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 38,1 độ C; Hòa Bình 38,2 độ C; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 38,6 độ C; Bắc Ninh 38,3 độ C; Sơn Tây (Hà Nội) 38,1 độ C, Láng (Hà Nội) 38 độ C; Tĩnh Gia 38,4 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 38,4 độ C; Vinh (Nghệ An) 38,9 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38,0 độ C…

Dự báo ngày 3-6, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh miền Trung có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ khoảng từ 10-18 giờ .

Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày 37-39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C khoảng từ 10-17h.

NCHMF lưu ý các số liệu nhiệt độ dự báo và ghi nhận được là  nhiệt độ tiêu chuẩn lấy từ lều khí tượng.

Vì vậy nhiệt độ thực tế ngoài trời, nhất là ở những nơi có nhiều vật liệu hấp thụ và phát nhiệt ra không khí như bê tông, đường nhựa, công trình xây dựng, nhiệt độ thực tế cao hơn nhiệt độ trong lều khí tượng từ 5-7 độ C.

Mọi người ra đường lúc trời nắng nóng cần có các biện pháp phòng tránh để đảm bảo sức khoẻ.

Theo NCHMF hiện nay ở phía Bắc nước ta duy trì một rãnh áp thấp có trục vào khoảng 25-28 độ vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên trong các ngày 4 và 5-6  ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Lượng mưa phổ biến từ 20-70 mm, có nơi trên 80 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Hà Nội từ gần sáng và ngày 4-6 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa 20-40 mm.

 Đợt mưa này sẽ làm kết thúc nắng nóng ở miền Bắc đến Thanh Hoá từ 4-6 và làm dịu nắng nóng ở miền Trung từ 5-6.

Cũng theo NCHMF do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 5. Trong đêm 2 và ngày 3-6 ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5-2,5 mét, biển động.

Theo Tuấn Phùng (Tuổi Trẻ)