Xã hội

Mưa đá kèm lốc xoáy lại gây thiệt hại nặng tại Lâm Đồng

Khoảng 14 giờ ngày 20.4, tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), xảy ra mưa đá và lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút gây thiệt hại nặng cho người dân.

Khoảng 14 giờ ngày 20.4, tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), xảy ra mưa đá và lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút gây thiệt hại nặng cho người dân.

Nhà kính ở Đơn Dương bị lốc xoáy làm sấp - Ảnh: Ngọc Thanh

 
Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Đơn Dương, lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại nặng trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, xã Ka Đơn và xã Ka Đô; làm 51 nhà dân tại xã Ka Đơn tốc mái, 3 căn nhà khác bị sập hoàn toàn. Riêng diện tích rau, hoa màu bị thiệt hại đang được cơ quan chức năng của huyện Đơn Dương thống kê, chưa có con số cụ thể.
 
Trước đó, khoảng 13 giờ, một trận mưa đá kèm lốc xoáy kéo dài khoảng 15 phút xảy ra trên địa bàn phường 7 và phường 8, TP.Đà Lạt. Khu vực Nguyên Tử Lực, Võ Trường Toản thuộc phường 8 bị thiệt hại nặng nhất. Hàng chục hécta rau các loại, dâu tây bị dập nát, hư hỏng nặng.  Nhà kính có diện tích 500m2 của gia đình Anh Trần Công Mỹ (417/23 Võ Trường Toản) bị sập.
 
Ông Phan Vặn Trị (đường Võ Trường Toản) cho biết đến sau 15 giờ đá kết cục vẫn chưa tan hết.
 
Như đã phản ánh, ngày 2.4 vừa qua, trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút xảy ra trên địa bàn phường 7 và phường 8 (TP.Đà Lạt) tàn phá khoảng 100 hécta rau hoa, dâu tây, hành tây của người dân.
 
Nhà dân ở Ka Đô bị sập - Ảnh: Ngọc Thanh
 
Vườn dâu của ông Phan Văn Trị tràn ngập đá sau mưa - Ảnh: Lâm Viên
 
 
Đến 15 giờ, đá vẫn chưa tan hết - Ảnh: Lâm Viên
 
 
Nhà kính của anh Mỹ bị hư hỏng - Ảnh: Lâm Viên
 
Vườn dâu tây của ông Trị tan tác sau mưa đá - Ảnh: Lâm Viên
 
Theo Lâm Viên (Thanh Niên Online)