Xã hội

"Mưa chưa từng có trong lịch sử khí tượng Quảng Bình"

Lãnh đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay lượng mưa 747mm/24h được coi là lượng mưa lớn kỷ lục từ khi thành lập trạm khí tượng Đồng Hới (Quảng Bình).

 

Lãnh đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay lượng mưa 747mm/24h được coi là lượng mưa lớn kỷ lục từ khi thành lập trạm khí tượng Đồng Hới (Quảng Bình).

Trao đổi với PV, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia Lê Thanh Hải cho biết lũ đợt này tại bắc Trung Bộ tương đương lũ năm 2007 ở Quảng Bình, năm 2010 ở Hà Tĩnh.

Ông Lê Thanh Hải phân tích không khí lạnh ở phía bắc tràn về kết hợp với xung thấp nhiệt nhiệt đới khiến mưa lại càng lớn hơn.

“Hình thái thời tiết này khiến khu vực này có 2 đợt mưa lớn (ngày 13-16/10 và 19-22/10). Đợt lũ này có thể sánh với mưa lũ Thừa Thiên - Huế năm 1999, Quảng Bình năm 2007 và Hà Tĩnh năm 2010”, ông Hải nói.

'Mua chua tung co trong lich su khi tuong Quang Binh' hinh anh 1
Nước bao phủ Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Ảnh: Việt Hùng. 

Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho biết thêm ở Đồng Hới (Quảng Bình) lượng mưa ngày (tính trong 12 giờ) đã có lúc đo được 644 mm.

Theo ông Hải, lượng mưa lớn kỷ lục trong vòng 24 giờ đã được ghi nhận vào ngày 14/10 tại trạm khí tượng Đồng Hới (Quảng Bình), đạt 747mm/24h.

"Lượng mưa 747mm/24h được coi là lượng mưa lớn kỷ lục từ khi thành lập trạm. Kỷ lục cũ được ghi nhận là 555mm/24h vào ngày 9/10/1995. Tính trong 12 giờ ngày 14/10, lượng mưa 644 mm tại đây cũng rất hiếm khi thấy, trừ ở Huế vào năm 1999", ông Hải nói.

Sáng 15/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết lũ ở bắc Trung Bộ khiến 5 người chết (Quảng Bình 3, Thừa Thiên - Huế 2), 4 người mất tích (Quảng Bình 4).

Ngoài ra, 12 người bị thương (Quảng Trị 3, Thừa Thiên – Huế 2, Quảng Bình 7) do mưa lũ. Mưa lũ cũng khiến hơn 27.800 ngôi nhà ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị ngập. Mưa lớn cũng làm nhiều huyện, xã từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế bị ngập lụt, cô lập. Nhiều tuyến đường bị chia cắt.

'Mua chua tung co trong lich su khi tuong Quang Binh' hinh anh 2
Mặt trận tổ quốc huyện Bố Trạch phối hợp với Hội Chữ thập đỏ dùng thuyền cứu trợ mì tôm cho hơn 3000 hộ dân bị ngập ở xã Sơn Trạch. Ảnh: Việt Hùng. 

Cơ quan khí tượng thông tin lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang xuống. Lạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La và sông Cả (Nghệ An) lũ đang lên.

Mực nước lúc 7h ngày 15/10 trên một số sông như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 15,5 m, trên báo động 3 là 2 m; tại Hòa Duyệt 9,34 m, trên báo động 2 là 0,34 m. Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 11,05 m, dưới báo động 2 là 0,45 m.

Sông Gianh tại Đồng Tâm 13,95 m, trên báo đông 2 là 1,95 m; tại Mai Hóa 8,86 m, trên báo động 3 là 2,36 m. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 3,45m, trên BĐ3 0,75m.

Lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông Cả và sông La tiếp tục lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông Gianh, sông Kiến Giang tiếp tục xuống. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt nghiêm trọng.

Theo T.Quang-V.Hùng (Zing.vn)