Xã hội

Mũ bảo hiểm rơi, 3 xe hơi húc nhau tan nát

Xe hơi 4 chỗ đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng thì bị chiếc nón bảo hiểm rơi trên đường kẹt vào gầm. Tài xế đang xin dừng thì bị một xe 16 chỗ từ sau húc tới. Một xe 5 chỗ chạy sau không dừng kịp tông tiếp vào hai xe trên.

 

Xe hơi 4 chỗ đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng thì bị chiếc nón bảo hiểm rơi trên đường kẹt vào gầm. Tài xế đang xin dừng thì bị một xe 16 chỗ từ sau húc tới. Một xe 5 chỗ chạy sau không dừng kịp tông tiếp vào hai xe trên.

Phần đuôi chiếc xe 4 chỗ bị rách bươm, biến dạng - Ảnh: LÊ PHAN

Tai nạn diễn ra khoảng 14g30 ngày 23-7. Xe hơi 4 chỗ biển số 60A - 244.61 chuẩn bị đổ dốc cầu vượt Bình Lợi (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Bình Thạnh về Thủ Đức.

Xe 16 chỗ biển số 53M - 8180 chạy sau tông thẳng vào đuôi xe hơi. Sau đó, xe 5 chỗ biển số tỉnh Bình Dương chạy sau đâm tiếp vào hai xe trên làm phần đuôi chiếc xe 4 chỗ bị nát, 3 người đi trên xe bị thương phải nhập viện.

Xe 16 chỗ bị hỏng phần đầu, xe 5 chỗ bị hư hỏng nhẹ.

Mũ bảo hiểm rơi, 3 xe hơi húc nhau tan nát
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: LÊ PHAN

Tài xế xe 16 chỗ cho biết: “Lúc đó trời mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế. Tôi đang chạy thì thấy xe phía trước bật đèn sự cố rồi giảm tốc độ đột ngột, tôi đánh lái không kịp nên húc vào đuôi chiếc xe này. Tôi và phụ xe may mắn thoát chết”.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt để xử lý hiện trường và phân luồng giao thông. Gần 2 giờ sau, hiện trường được giải tỏa.

Theo Lê Phan - Tâm Đức (Tuổi Trẻ)