Xã hội

Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị thiêu rụi

Sau hơn 1,5 giờ đồng hồ chìm trong khói lửa, một tàu cá của ngư dân Quảng Nam đã bị thiêu rụi.

Sáng 25/9, ông Nguyễn Tấn Nam, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên - Quảng Nam), cho hay, một tàu cá của ngư dân xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) vừa bị bốc cháy khi đang neo đậu ở âu thuyền của xã Duy Nghĩa. 

Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị thiêu rụi
Lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân tham gia chữa cháy tàu QNa 94321 TS

Theo ông Nam, vào khoảng 19 giờ ngày 24/9, tàu cá QNa 94321 TS, công suất 400CV,  do ông Lâm Xuân Khứ (trú thôn 6, xã Bình Dương) làm chủ và neo đậu ở âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa). Trong lúc neo đậu ở âu thuyền, tàu bất ngờ bị bốc cháy.

Ngay khi phát hiện, rất đông người dân địa phương đã đổ ra âu thuyền tìm cách dập lửa, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Nam (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam) đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương có mặt ở hiện trường để dập lửa.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, tàu cá trên đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hải Yến (Kinhtenongthon.vn)