Xã hội

Một phụ nữ tử vong trong vụ cháy căn biệt thự khu Nam Long, quận 7

Theo người dân địa phương, bà Dung sống một mình trong căn biệt thự. Khi lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa thì phát hiện thi thể người phụ nữ trong một phòng của căn nhà.

Theo người dân địa phương, bà Dung sống một mình trong căn biệt thự. Khi lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa thì phát hiện thi thể người phụ nữ trong một phòng của căn nhà.
 
Một phụ nữ tử vong trong vụ cháy căn biệt thự khu Nam Long, quận 7
 
Chiều 2/3, Công an quận 7, TP HCM cho biết, đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn tại biệt thự khu Nam Long, đường 8A, phường Tân Thuận Đông, quận 7 khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Ngọc Dung (SN 1950, chủ nhà).

Một phụ nữ tử vong trong vụ cháy căn biệt thự khu Nam Long, quận 7 - Ảnh 1.
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày người dân phát hiện khói, lửa bùng phát tại căn biệt thự trên nên hô hoán nhau dùng nước và bình chữa cháy tiến hành dập lửa. Nhưng do căn nhà bị khóa từ bên trong nên mọi người không thể tiếp cận.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 7 điều 6 xe cùng gần 40 chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. 

Một phụ nữ tử vong trong vụ cháy căn biệt thự khu Nam Long, quận 7 - Ảnh 2.
Hiện trường vụ cháy được phong tỏa.

Ngay khi lực lượng chức năng khống chế thành công ngọn lửa thì phát hiện thi thể bà Dung trong một phòng của căn nhà. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy rụi. 

Theo người dân địa phương, bà Dung sống một mình trong căn biệt thự, con cái đều ở nước ngoài.

Theo Minh Toàn (Trí Thức Trẻ)