Xã hội

Một công nhân bị cây sắt đâm xuyên từ cổ xuống ngực

Ngày 17-5, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết bệnh viện vừa mổ cứu sống một bệnh nhân bị cây sắt đâm xuyên ngực trong lúc lao động.

Một công nhân bị cây sắt đâm xuyên từ cổ xuống ngực
Bệnh nhân N., khi nhập viên - Ảnh: Bệnh viện Khánh Hòa cung cấp

Theo lời kể của anh T.V.N. (28 tuổi, trú TP.Vinh, Nghệ An), anh đang làm cho một công trình xây dựng thì bị một thanh sắt chiều dài 30cm; đường kính 2-3cm rơi từ trên cao xuống. 

"Cây sắt đâm xuyên từ cổ bên phải sang trước ngực trái." - Anh N., cho biết.

Theo bác sĩ Trần Bảo Anh, phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, anh N., nhập viện vào lúc 10g sáng cùng ngày trong tình trạng tỉnh táo. 

"Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã tiến hành giảm đau, truyền dịch để bệnh nhân ổn định. Sau đó, toàn viện đã tiến hành hội chẩn và đưa vào mổ cấp cứu." - Bác sĩ Anh thông tin.

Một công nhân bị cây sắt đâm xuyên từ cổ xuống ngực - 1
Bệnh nhân N., sau khi được mổ lấy dị vật đã tỉnh táo - Ảnh: THANH TRÚC

Cũng theo bác sĩ Anh, chẩn đoán ban đầu vết thương của bệnh nhân N., là vết thương xuyên thấu cổ ngực do dị vật, đứt đôi tĩnh mạch cảnh. 

"Đến sáng nay, bệnh nhân đã tỉnh táo. Tuy nhiên, tiên lượng với bệnh nhân này rất nặng và cần theo dõi thêm." - Bác sĩ Anh cho hay.

Theo Thanh Trúc (Tuổi Trẻ)