Xã hội

Miền Trung nóng tới 40 độ C

Dự báo đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt kéo dài đến 5/7, nhiệt độ cao nhất ở nhiều tỉnh miền Trung sẽ vượt ngưỡng 40.

Hôm qua, trừ Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, tất cả tỉnh thành miền Bắc và miền Trung xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 trở lên.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, nóng nhất miền Bắc là thành phố Hòa Bình với 39 độ, nhiều địa danh khác của tỉnh này trên 38 độ, như: Chi Nê, Lạc Sơn, Kim Bôi.

Ba trong năm trạm quan trắc của Hà Nội ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C là Ba Vì, Sơn Tây, Láng. Hai trạm Hà Đông, Hoài Đức nóng trên 37 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời cao hơn khoảng 3-5 độ C.

Tâm điểm nắng nóng là các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ hầu khắp trạm đo từ 37 đến 39 (mức nắng nóng gay gắt). Cá biệt Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nóng tới 40,5 độ C, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Hiệu ứng phơn khô nóng, độ ẩm không khí xuống dưới 40% khiến người dân cảm thấy như thiêu đốt. Bật quạt vẫn thấy nóng nên các máy điều hòa được huy động hết công suất. Người dân đổ xô xuống các bãi tắm để giải nhiệt.

Rừng thông ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) cháy suốt 11 tiếng đêm qua, nguyên nhân một phần là nắng nóng.

Miền Trung nóng tới 40 độ C
Rừng thông ở Hà Tĩnh cháy suốt 11 tiếng đêm 30/6. Ảnh: Ngọc Thanh

Hôm nay, do vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc và Trung Bộ. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, gồm Hà Nội, nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ đèo Hải Vân trở ra Bắc, người dân phải trải qua nắng nóng đặc biệt gay gắt, từ 39 độ trở lên, có nơi trên 40 độ C. Khung giờ nóng nhất là từ 13h đến 16h.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng gay gắt ở Bắc và Trung Bộ sẽ kéo dài đến ngày 5/7. Nhiệt độ cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39; Trung Bộ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)