Xã hội

Miền núi rét, Hà Nội phải mặc áo khoác mỏng

Không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống miền Bắc sẽ khiến vùng núi chuyển rét, Hà Nội se lạnh, đi đường phải mặc áo khoác mỏng.

Không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống miền Bắc sẽ khiến vùng núi chuyển rét, Hà Nội se lạnh, đi đường phải mặc áo khoác mỏng.

Theo dự báo khoảng đêm mai, rạng sáng thứ Hai, miền Bắc sẽ chịu tác động của không khí lạnh cường độ mạnh. Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa lạnh. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô ngày 16-18 dự báo chỉ 25-26 độ C, ban đêm se lạnh 20-22 độ.

Tại TP Lạng Sơn, nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ còn 19-22 độ, ban đêm lạnh 17-18 độ; Sa Pa (Lào Cai) có thể xuống 15-17 độ ban ngày, ban đêm còn 12-14 độ kèm mưa.

Dự báo thời tiết, bản tin thời tiết, tin thời tiết, không khí lạnh, thời tiết Hà Nội

Từ thứ 2, vùng núi trở rét, Hà Nội se lạnh

Không khí lạnh mạnh tràn xuống đúng thời điểm bão số 11 đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ, hút ẩm nên nhiều khả năng sẽ làm cường độ bão yếu đi.

Trước khi đón khí lạnh, hôm nay thời tiết toàn miền Bắc vẫn nắng chan hoà ban ngày với nền nhiệt 29-32 độ, se lạnh về đêm với nhiệt độ đồng bằng khoảng 21-24 độ, vùng núi 18-20 độ.

Các tỉnh Thanh Hoá - Bình Thuận ban ngày nhiệt độ tương đồng với miền Bắc nhưng ban đêm cao hơn 2-3 độ C.

Riêng Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực từ nam Tây Nguyên đến Nam Bộ hôm nay vẫn tiếp tiễn mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 29-32 độ C, tại Tây Nguyên mát mẻ 27-30 độ.

Theo M.Anh (VietNamNet)