Xã hội

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng nhiệt

Trừ Sìn Hồ (Lai Châu) xuống dưới 0 độ, các nơi khác đều tăng 2-4 độ C. Hà Nội thấp nhất 9 độ C.

Khối không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc suốt từ ngày 16/12 đến hôm nay bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Trừ một số nơi núi cao nhiệt độ sáng nay duy trì thấp như Sìn Hồ (Lai Châu) dưới 0, Sa Pa (Lào Cai), Trùng Khánh (Cao Bằng) xấp xỉ 2, các nơi khác đều tăng 2-4 độ C. 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu, nền nhiệt thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ sẽ tăng lên 13-14, vùng núi phổ biến trên 10, các nơi núi cao sẽ trên 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 22, nắng tràn ngập. Rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống) chỉ còn ở vùng núi và trung du phía Bắc.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng nhiệt
Đặc điểm của đợt rét này là nắng nhưng lạnh, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm tới 10-12 độ C. Ảnh minh họa: Ngọc Thành.

Trong 2-3 ngày tới, Bắc Bộ tiếp tục quá trình tăng nhiệt về đêm, ngày vẫn giữ mức 22-23 độ. Đến khoảng 26-27/12, sẽ có một đợt không khí lạnh gây mưa và có khả năng gây rét đậm trở lại.

Các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay cũng tăng 4-6 độ so với hôm qua. Sớm nay, trừ Hồi Xuân (Thanh Hóa), Quỳ Châu (Nghệ An) xấp xỉ 10 độ, còn lại từ đèo Hải Vân trở ra Bắc đều trên 10. Nam Bộ thấp nhất là vùng Phước Long (Bình Phước) 18, Rạch Giá (Kiên Giang) 19 độ C.

Không khí lạnh tràn tràn xuống miền Bắc từ đêm 15/12, sau đó liên tục được bổ sung và xâm lấn tới Nam Bộ. Nền nhiệt cả nước xuống thấp, nhiều điểm núi cao như Sìn Hồ (Lai Châu), Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Trùng Khánh (Cao Bằng) xuống 1 độ. Đỉnh Fansipan có băng trong nhiều ngày.

Hà Nội mức nhiệt thấp nhất là 6 ở Ba Vì. Khu vực Quỳ Châu, Tây Hiếu (Nghệ An) chỉ hơn 5 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 6 độ C. Đặc điểm của đợt rét nhất từ đầu đông này là hanh khô, ngày và đêm chênh lệch tới 10-12 độ C. 

Ở Nam Bộ, lần đầu tiên từ đầu năm, khu vực Phước Long (Bình Phước); Tà Lài, Long Khánh (Đồng Nai) chỉ 17 độ C. Tại TP HCM, nhiệt độ tại Tân Sơn Nhất còn 20, Nhà Bè xấp xỉ 21.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)