Xã hội

Miền Bắc tiếp tục rét hại kéo dài

Đêm 30/12, mưa tại Bắc Bộ tiếp diễn khiến nhiệt độ duy trì ở mức rất thấp, riêng nền nhiệt khu vực Tây Bắc có thể giảm sâu hơn. Cùng lúc, Hà Nội mưa nhỏ rải rác, rét 8-11 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 30/12 không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất sáng 30/12 ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là - 0,5 độ C, Sapa (Lào Cai) 3 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,5 độ và Hà Nội 8,8 độ C. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Bắc Bộ tiếp tục rét hại

Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trần Quang Năng chia sẻ mưa tại Bắc Bộ đang giảm dần do rãnh gió Tây trên cao có xu hướng gây mưa nhiều ở Bắc Bộ đêm 29/12 đã dịch qua phía đông. Tuy nhiên, đêm 30/12, mưa còn tiếp diễn. Do đó, nhiệt độ toàn Bắc Bộ vẫn còn rất thấp, riêng nền nhiệt khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể giảm thêm.

Cụ thể, đêm 30 rạng sáng 31/12, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Khả năng băng giá, sương muối ở vùng núi cao có thể xuất hiện.

Cùng lúc, Hà Nội rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, trời có mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi. Từ nay đến ngày 4/1/2019, thủ đô tiếp tục rét hại.

Chuyên gia khí tượng cho hay ngày 31/12, toàn Bắc Bộ còn rét hại và Bắc Trung Bộ có rét đậm, rét hại.

“Trời khô hơn và chỉ còn mưa vài nơi tuy nhiên trời âm u khiến nhiệt độ các khu vực này không tăng mạnh được (nhiệt độ cao nhất ngày là 11-14 độ C)” ông Năng lý giải.

Với tình hình này, vị Trưởng phòng nhận định ở vùng đồng bằng, rét đậm rét hại có thể kéo dài 4-5 ngày tới (khoảng ngày 4/1/2019). Vùng cao có thể rét kéo dài hơn do xu hướng áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm.

Miền Bắc tiếp tục rét hại kéo dài
Không khí lạnh đã gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh: Việt Hùng.

Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Trung Bộ còn mưa to

Theo ông Năng, sau đợt mưa đêm 29/12, Trung Bộ đang trong quá trình giảm mưa. Tuy nhiên, khu vực này vẫn có mưa cục bộ, có nơi mưa vừa đến mưa to, định lượng mưa không lớn như 24 giờ trước nhưng có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cho hay từ đêm 30/12, các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trời mưa với lượng 20-50 mm/24 giờ

Đêm 30 sáng 31/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận mưa vừa đến to, lượng phổ biến 40-80 mm/24 giờ. Riêng các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi mưa trên 100 mm/24 giờ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía bắc rãnh áp thấp, từ chiều và đêm 31/12, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa cmưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150 mm/24 giờ, có nơi trên 200 mm. Mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3 và 4/1/2019.

Theo Hoàng Như (Tri Thức Trực Tuyến)