Xã hội

Miền Bắc tiếp diễn mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay 14/7, vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực miền Bắc gây mưa, mưa rào và dông đều khắp. Riêng các tỉnh phía đông Bắc Bộ rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

 

Dự báo thời tiết hôm nay 14/7, vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực miền Bắc gây mưa, mưa rào và dông đều khắp. Riêng các tỉnh phía đông Bắc Bộ rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Miền Bắc tiếp tục có mưa trên diện rộng (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đêm qua (13/7), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiều địa phương có mưa vừa, có nơi mưa to.

Cụ thể, Hà Đông (Hà Nội) và Cúc Phương (Ninh Bình) đều mưa 29mm, Bắc Quang (Hà Giang) 30mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) trội hơn 37mm…, Móng Cái (Quảng Ninh) mưa to 91mm.

Ngày và đêm nay, vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực miền Bắc gây mưa, mưa rào và dông đều khắp. Riêng các tỉnh phía đông Bắc Bộ rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Vùng núi cần đề phòng mưa lớn sinh lũ quét, sạt lở đất đá. Cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 14/7:

Phía tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ. Độ ẩm từ 70- 98%. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi cao trên 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: nhiều mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Có nơi mưa vừa, mưa to; gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: mây thay đổi. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-90%. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55- 94%. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68- 97%. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65- 98%. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC, cao nhất 31 - 34oC.

Theo M.Hải (VietNamNet)