Xã hội

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, Hà Nội lạnh 12 độ C, vùng núi cao có thể xuống 1 độ C

Từ ngày 16/12, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh cực mạnh, một số nơi vùng núi cao có thể xuống 1 độ C gây ra tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng vào đêm và sáng. Riêng vùng núi cao có thể xuống 1 độ C, thậm chí xuất hiện băng giá.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, ngày 14/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Hiện tượng mưa mù vẫn tiếp diễn, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ giảm khoảng 2 độ so với hôm qua. Cao nhất tại Hà Nội hôm nay ở mức 14-17 độ C, đêm rét 12-14 độ.

Các tỉnh vùng núi rét 13-15 độ, đêm giảm còn 10-14 độ, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) xuống 7-9 độ.

Ngày và đêm nay (14/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, Hà Nội lạnh 12 độ C, vùng núi cao có thể xuống 1 độ C
Ảnh minh hoạ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày hôm may (14/12) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao dưới 8 độ..

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ trưa và chiều nay, vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Dự báo đến ngày 16/12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống nước ta khiến trời rét sâu, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá. 

Sau đó tiếp tục bổ sung rất mạnh trong các ngày 18-20/12, gây ra tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng vào đêm và sáng. Riêng vùng núi cao cảnh báo băng giá cục bộ, đỉnh núi cao hơn tăng khả năng dưới âm độ. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm như sau: Đồng bằng: 8-11°C (rét hại); Trung du và vùng núi: 5-8°C (rét hại, rét hại nặng); vùng núi cao: Dưới 3°C (rét hại rất nặng); Đỉnh núi cao hơn: Dưới âm độ C (băng giá).

Theo K.A (Thời Đại)