Xã hội

Miền Bắc rét nhất từ đầu đông, Hà Nội xuống 8 độ

Lần đầu tiên trong mùa đông này, nhiệt độ thấp nhất của Hà Nội xuống dưới 10 độ; vùng núi cao phổ biến 4-7 độ C.

Cơ quan khí tượng cho hay, sáng nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng sâu nhất của đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-11, vùng núi 5-7.

Miền Bắc rét nhất từ đầu đông, Hà Nội xuống 8 độ
Hà Nội đang trải qua đợt lạnh nhất đầu đông. Ảnh mimh họa: Ngọc Thành.

Theo kết quả quan trắc sáng nay, khu vực có nhiệt thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ là Nho Quan (Ninh Bình) 8,5 độ. Ở vùng núi, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tiếp tục là nơi rét nhất với 2 độ; Sa Pa (Lào Cai), Trùng Khánh (Cao Bằng) 4 độ.

Tại Hà Nội, lần đầu tiên từ đầu đông huyện Ba Vì rét 8 độ; thị xã Sơn Tây 9 độ; huyện Hoài Đức và quận Hà Đông 10 độ; trung tâm Hà Nội hơn 12 độ C. Đến 9h, nắng tràn ngập, nhiệt độ tăng lên 15 và dự báo cao nhất ngày 22 độ C.

Dự báo từ nay đến 20/12, Bắc Bộ duy trì rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 9-12, vùng núi 6-8, vùng núi cao 1-5 (Mẫu Sơn, Sa Pa, Đồng Văn…) và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng hanh, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, lên tới 10-12 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, nam biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; bắc và giữa biển Đông gió mạnh cấp 7-8, giật tăng 2 cấp. 

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc từ tháng 1 đến tháng 4/2018 có khả năng thấp hơn so với các tháng cùng thời kỳ của mùa đông xuân năm 2016-2017. Trong mùa đông xuân 2017-2018 các đợt rét đậm, rét hại có khả năng tập trung vào tháng 1-2/2018; xuất hiện các đợt rét kéo dài 5-7 ngày.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)