Xã hội

Miền Bắc nhiều nơi rét dưới 8 độ

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mới, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ, vùng núi 10 - 13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Trung tâm Dự báo KTTVTƯ cho biết, hiện nay (ngày 8/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (9/12), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Trung Trung Bộ đêm nay còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ, vùng núi 10 - 13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ.

Miền Bắc nhiều nơi rét dưới 8 độ

Thời tiết cả nước đêm 8 và ngày 9/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 23 - 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi 11 - 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía Nam 22 - 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía nam 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 28 - 31 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ.

Theo T.Hằng (Giadinh.net.vn)