Xã hội

Miền Bắc mưa rét, miền Nam nắng ấm dịp Tết

Dịp Tết Bính Thân 2016, miền Bắc sẽ mưa rét kéo dài, có khả năng xuất hiện băng giá. Trong khi Nam Bộ lại nắng ráo, có nơi đón Tết trong cái nóng 33 độ C.

Dịp Tết Bính Thân 2016, miền Bắc sẽ mưa rét kéo dài, có khả năng xuất hiện băng giá. Trong khi Nam Bộ lại nắng ráo, có nơi đón Tết trong cái nóng 33 độ C.

 

Người dân đổ về chợ hoa Quảng An (Hà Nội) trước Tết. Ảnh: Lê Hiếu.

Ngày 1-7/2 (23 tháng Chạp-29 Tết): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; Các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa, trời rét; Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, ngày nắng.

Cụ thể, Tây Bắc Bộ nhiệt độ 9-17 độ C, có mưa nhỏ, rét đậm. Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, rét đậm 10-17 độ C. Tại Hà Nội, nền nhiệt 11-18 độ C, mưa nhỏ và rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nền nhiệt 12-20 độ C, có mưa, phía Bắc rét đậm; Đà Nẵng -Bình Thuận nhiệt độ 18-28 độ C, không mưa.
 

Dự báo thời tiết Hà Nội trong dịp Tết Nguyên Đán. Nguồn: NCHMF.

Ngày 8-14/2 (mùng 1 Tết-7 tháng Giêng): Nền nhiệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng dần; Các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận mưa giảm, nhiệt độ tăng dần; Tây Nguyên và Nam Bộ, không mưa, ngày nắng.

* Ngày 8-11/2 (mùng 1-4 Tết): Tây Bắc Bộ lạnh 11-24 độ C, trời rét, không mưa. Đông Bắc Bộ trời rét, không mưa, nền nhiệt 13-22 độ C. Hà Nội lạnh 14-20 độ C, trời không mưa.

Riêng Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nền nhiệt 19-29 độ C, hửng nắng; Đà Nẵng - Bình Thuận khoảng 20-31 độ C.

* Ngày 12-14/2 (5-7 tháng Giêng): Tây Bắc Bộ rét 12-23 độ C, có mưa vài nơi; Đông Bắc Bộ lạnh 14-20 độ C; Hà Nội 14-20 độ C, không mưa.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế lạnh hơn mấy ngày trước, nền nhiệt giảm còn 16-22 độ C, hửng nắng.  Đà Nẵng - Bình Thuận vẫn ở mức 20-31 độ C, trời nắng.

Trong khi đó, trong suốt dịp Tết Nguyên Đán, Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, nền nhiệt 17-30 độ C; Nam Bộ có nơi lên tới 33 độ C.
 

TP HCM nắng ráo trong suốt dịp Tết Nguyên Đán. Nguồn: NCHMF.

 
Theo Công Khanh (Zing.vn)