Xã hội

Miền Bắc lạnh, miền Trung mưa rất to

Thời tiết 3/11: Bắc Bộ tiếp tục lạnh, Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Thời tiết 3/11: Bắc Bộ tiếp tục lạnh, Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

 

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 3/11 chi tiết từng vùng miền cụ thể như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C, cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Trời nhiều mây, đêm không mưa; ngày giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C, cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Theo Ngọc Ngà (Báo Giao Thông)