Xã hội

Miền Bắc đầu tuần nắng ấm, cuối tuần mưa rét

Không khí lạnh tăng cường là gì?

Từ thứ sáu tuần tới, đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh sẽ tràn đến gây mưa, rét đậm diện rộng ở miền Bắc.

Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch về phía biển, tạo ra đới gió đông đưa ẩm từ biển vào, miền Bắc đang duy trì kiểu thời tiết nhiều mây, sương mù dày đặc vào sáng sớm.

Hà Nội và nhiều tỉnh đồng bằng ven biển sáng nay còn xuất hiện hiện tượng quá mù ra mưa. Đến trưa, khối không khí lạnh suy yếu, đới gió đông ẩm không còn hoạt động mạnh, Bắc Bộ đã có nắng, nhiệt độ tăng lên 23-25.

Theo các chuyên gia khí tượng, khối không khí lạnh và đới gió đông sẽ còn suy yếu thêm, vì thế từ thứ hai đến thứ sáu tuần tới (ngày 22-25/1), Bắc Bộ sẽ duy trì kiểu thời tiết không mưa, sáng sớm sương mù, trưa trời chuyển nắng.

Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Đông Bắc Bộ tăng lên trên 25, thấp nhất 17 độ C. Tây Bắc Bộ dao động 14-28 độ, trời chỉ lạnh về đêm muộn và sáng sớm.

Miền Bắc đầu tuần nắng ấm, cuối tuần mưa rét
Các tỉnh miền núi sáng sớm sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, tài xế phải bật đèn vàng. Ảnh minh họa.

Miền Trung từ nay đến hết tuần thời tiết có xu hướng tốt dần, đêm thi thoảng có mưa, ngày nắng 25-27 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; nắng 28-30 độ C ở Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Đến khoảng đêm 25, rạng sáng 26/1, tức thứ sáu tuần tới, đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn đến, gây mưa và kéo nền nhiệt Bắc Bộ giảm mạnh. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng nhiệt độ giảm xuống dưới 15, vùng núi xuống dưới 13.

Từ thứ bảy ngày 27/1, miền Bắc sẽ lại xuất hiện một đợt rét đậm diện rộng, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)