Xã hội

Mẹ ôm con tháo chạy khi bảng quảng cáo đè sập nhà

Trong đêm bảng quảng cáo nặng hàng tấn, rộng hàng chục mét vuông đè sập phòng ngủ của một nhà dân.

Trong đêm bảng quảng cáo nặng hàng tấn, rộng hàng chục mét vuông đè sập phòng ngủ của một nhà dân.

Trước đó, đêm 24-7, chị Nguyễn Thị Lộc (36 tuổi, ngụ khu phố 7) và con chuẩn bị ngủ thì giông lốc nổi lên. Bảng quảng cáo sát nhà chị rung lắc dữ dội.

Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Lộc ôm con tháo chạy ra ngoài, ngay sau đó, bảng quảng cáo gồm khung thép nặng nhiều tấn bị đổ xuống đè nát nhà chị. Đặc biệt, chiếc giường ngủ của chị bị đè bẹp, phòng ngủ tan hoang.

Mẹ ôm con tháo chạy khi bảng quảng cáo đè sập nhà - 1
Bảng quảng cáo rộng hàng chục mét vuông
 
Mẹ ôm con tháo chạy khi bảng quảng cáo đè sập nhà - 2
Phòng ngủ của chị Lộc bị đè sập nát

Để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ trụ quảng cáo tiếp tục đổ, đè sang các hộ bên cạnh, lực lượng chức năng đã khuyến cáo các hộ bên cạnh sơ tán để đảm bảo an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp cùng hộ dân và đơn vị đặt bảng quảng cáo thống kê thiệt hại và khắc phục sự cố.

Được biết, bảng quảng cáo này do Công ty Cổ phần quảng cáo thương mại Lạc Việt thuê đất của người dân đặt từ tháng 9-2011.

Theo N.Phú (Nld.com.vn)