Xã hội

Lý lịch chiếc xe gây tai nạn thảm khốc 8 người chết ở Hải Dương

Một cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam Việt Nam thông tin về chiếc xe tải gây tai nạn kinh hoàng ở Hải Dương làm 8 người chết.

Lý lịch chiếc xe gây tai nạn thảm khốc 8 người chết ở Hải Dương
Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan tới vụ xe tải gây tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ 5 (thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) làm 8 người chết, trao đổi với PV, một cán bộ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an bước đầu xác định, chiếc xe tải gây tai nạn mang biển số 29C-71953 (xe đăng ký biển Hà Nội), chiếc xe có tải trọng 3,5 tấn.

“Sau khi gây tai nạn, tài xế xuống xe bỏ chạy, để xe lại hiện trường”, cán bộ Công an tỉnh Hải Dương nói và cho biết, cơ quan điều tra đang truy tìm tài xế gây tai nạn.

Chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ tại hiện trường cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn và điều tiết, phân luồng giao thông đoạn qua hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin thêm về chiếc tải gây tai nạn, một cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam Việt Nam cho biết, xe tải tông 8 người tử vong được sản xuất năm 2016. Chiếc xe được đăng kiểm lần gần nhất vào tháng 5/2018 và có thời hạn tới tháng 5/2019. Đứng tên chủ đăng ký chiếc xe tải là một doanh nghiệp.

Sau khi nhận được thông tin Cục đăng kiểm đã kiểm tra về phương tiện gây ra vụ tai nạn và có báo cáo gửi Bộ Giao thông vận tải.

Lý lịch chiếc xe gây tai nạn thảm khốc 8 người chết ở Hải Dương - 1
Sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ lại xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Lương cho biết, hơn 14h ngày 21/1, một nhóm người (khoảng hơn 20 người) đi bộ trên Quốc lộ 5 ra viếng nghĩa trang liệt sĩ ở xã Kim Lương.

Trong lúc đoàn người đang di chuyển trên Quốc lộ 5 thì bất ngờ bị chiếc xe tải 29C-71953 chạy hướng Hải Dương - Hải Phòng lao tới đâm thẳng vào đoàn người. Vụ tai nạn làm 7 người chết tại chỗ, 5 người khác được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử 1 nạn nhân bị tương tử vong nâng tổng số người chết lên con số 8.

Bước đầu xác định, danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã Kim Lương, ông Tường, Phó Chủ tịch mặt trận xã Kim Lương, ông Đường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã, ông Sinh, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã, ông Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã, ông Tư, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam, ông Thuấn, cán bộ đảng viên xã Ngọc Lương. Ngoài ra còn một nạn nhân nữa.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)