Xã hội

Luật sư Trần Đình Triển chờ Trung tướng Hữu Ước khởi kiện

Trước thông tin Trung tướng Hữu Ước sẽ kiện, ông Trần Đình Triển cho hay ông đang đợi điều này.

Trước thông tin Trung tướng Hữu Ước sẽ kiện, ông Trần Đình Triển cho hay ông đang đợi điều này.

Trung tướng Hữu Ước cho biết sẽ kiện Luật sư Trần Đình Triển

Trao đổi với PV chiều nay, 13/5, Trung Tướng Nguyễn Hữu Ước - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, nguyên Tổng biên tập báo Công an Nhân dân và Truyền hình Công an Nhân dân cho biết, sẽ khởi kiện ông Trần Đình Triển và có thể phải đưa vụ việc ra truy tố.

"Họ vu cáo tôi, thấy tôi nổi tiếng thì bám vào để nổi tiếng theo”, ông Ước bức xúc.

Trước phản ứng của ông Ước, Luật sư Trần Đình Triển - Trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân cho hay ông đang chờ đợi điều này.

Trước đó, ngày 12/5, trên facebook cá nhân, ông Triển đã có bài viết: “Ông Hữu Ước phù phép biến hơn 28 nghìn mét đất của cán bộ chiến sỹ báo Công an Nhân dân đi đâu?”.

Ông Triển nêu, từ năm 2002, UBND TP. Hà Nội cấp cho Báo Công an Nhân dân hơn 5 nghìn mét vuông đất để làm nhà ở và trụ sở. Nhưng sau đó sáp nhập báo An ninh thế giới vào Báo Công an Nhân dân. Số lượng cán bộ chiến sỹ tăng lên, nên ông Hữu Ước chê nhỏ, xin UBND TP. Hà Nội khu đất khác rộng hơn.

Trao đổi với PV, ông Triển cho hay, miếng đất 5 nghìn mét sau khi có quyết định của UBND TP. Hà Nội thì bị chia nhỏ và chủ đất cũ cũng đã có văn bản khiếu nại liên quan tới miếng đất. Sau đó, báo Công an Nhân dân nhận được yêu cầu phải đưa miếng đất về dạng đất an ninh quốc phòng nhưng ông Ước đã bí mật đưa cho “thằng em” và treo biển báo Công an Nhân dân và không ai biết chân tướng sự việc.

Ông Triển tiếp tục cho hay, các cơ quan chức năng sau đó đã xem xét giải quyết tiếp cho báo Công an Nhân dân khu đất khác tại Xuân Đỉnh với diện tích hơn 23 nghìn mét đất để xây nhà ở cho cán bộ chiến sỹ của báo.

Báo Công an Nhân dân đã chấp thuận về nguyên tắc với Công ty CP Gia Lộc Phát để đầu tư xây dựng. Nhưng công ty này đã mang khu đất đó bán cho một công ty khác.

Theo thông tin ông Triển nêu, việc mua đi bán lại với tổng giao dịch hơn 200 tỷ đồng. “Các hợp đồng mua bán công ty tôi có hết”, ông Triển khẳng định.

“Điều khó hiểu, sau hàng loạt giao dịch mang đất của báo mua đi bán lại trên thị trường, thì ông Hữu Ước làm văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị cấp khu đất này cho đơn vị khác vì báo Công an Nhân dân không có nhu cầu nhưng ông Ước không báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ và Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an”, ông Triển nói và cho hay đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm để xem xét xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo C.Sơn (Báo Giao Thông)