Xã hội

Long Khánh có thể sẽ là thành phố thứ 2 của tỉnh Đồng Nai

HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp bất thường, thông qua 5 nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính, một số xã phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thành lập một số phường, thị trấn và thành lập TP. Long Khánh.

Đồng Nai có TP. Biên Hòa, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 1 vào năm 2016. Thành phố này có diện tích khoảng 26.350 ha với dân số hơn một triệu người. Biên Hòa cách TP. HCM 30 km, cách TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) 90 km và có sông Đồng Nai chảy qua. Thành phố này có 6 khu công nghiệp và được xem là một trong những thành phố công nghiệp năng động của cả nước.

Long Khánh có thể sẽ là thành phố thứ 2 của tỉnh Đồng Nai
Đường qua thị xã Long Khánh hiện tại (Ảnh IT)

Ngày 26/9, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp bất thường, thông qua các nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính một số xã ở các huyện, thị xã của tỉnh. Trong đó, HĐND thông qua nghị quyết thành lập TP. Long Khánh (Đồng Nai) trên cơ sở thị xã Long Khánh hiện tại. Thành lập thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất) trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh, Quang Trung (huyện Thống Nhất).

Ở kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới 6 xã của huyện Long Thành gồm Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn để phục vụ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay quốc tế Long Thành).

Còn tại TP. Biên Hòa trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số các xã An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh sẽ  trở thành các phường. Tại huyện Nhơn Trạch sẽ thành lập thị trấn Hiệp Phước trên cơ sở xã Hiệp Phước; huyện Thống Nhất sẽ thành lập thị trấn Dầu Giây đồng thời điều chỉnh địa giới hành chính các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh, Quang Trung.

Đặc biệt, thị xã Long Khánh sẽ trở thành TP. Long Khánh.

Theo Hải Đăng (Thương Hiệu & Công Luận)