Xã hội

Lời khai đầy bất ngờ của Trưởng phòng tổ chức đẩy ghế, ném giày… dọa nữ đồng nghiệp

Theo đó, tất cả mâu thuẫn bắt nguồn từ việc dọn lá cây ở khu vực để rác thải sinh hoạt lối vào cổng phụ trung tâm y tế.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip ghi lại cảnh một nam cán bộ xô xát, đe dọa nữ cán bộ tại Trung tâm y tế. Vụ việc xảy ra ngày 25/10. Người đàn ông xuất hiện trong clip là ông Nguyễn Xuân Thảo (Trưởng phòng Tổ chức hành chính của trung tâm).

Ngay sau đó, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định vụ việc. Hiện tại, ông Thảo cũng đã nộp bản tường trình sự việc lên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên.

Theo đó, chiều 18/10, sau khi hoàn tất công tác lấy phiếu tín nhiệm chức vụ Trạm trưởng trạm Y tế xã Hưng Tân, ông Thảo cùng ông Nguyễn Đình Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên trở về cơ quan, tham gia lao động tổng vệ sinh.

Trên đường đi tới chỗ lao động, khi ngang qua phòng của bà Dung, giữa ông và vị nữ cán bộ này xảy ra xích mích to tiếng. Vì quá nóng giận nên ông có xô đẩy bàn ghế trong phòng. Nguyên nhân xảy ra sự việc do xích mích trong việc dọn dẹp lá cây tại khu vực để rác thải sinh hoạt trên đường vào cổng phụ của trung tâm.

Ông Thảo cho hay, khi ông gọi điện yêu cầu bà Dung điều hành tổ hộ lý làm vệ sinh môi trường thì nữ cán bộ này tỏ vẻ khó chịu. Đây không phải là lần đầu bà Dung thể hiện thái độ này. Quá bức xúc nên ông Thảo đã mắng chửi bà Dung bằng nhiều lời lẽ không hay và còn đe dọa, xô xát ngay trong phòng làm việc.

Lời khai đầy bất ngờ của Trưởng phòng tổ chức đẩy ghế, ném giày… dọa nữ đồng nghiệp
Trung tâm nơi xảy ra sự việc

Sau khi sự việc xảy ra một ngày, bà Dung đã xin phép nghỉ phép vì tâm lí hoảng loạn và điều trị bệnh viêm xoang.

Vụ xô xát xảy ra lúc 16h ngày 18/10, tại phòng làm việc của bà Hồ Thị Dung - Trưởng phòng điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên. Có người cầm điện thoại quay lại sự việc, đưa lên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên cho biết, đã chỉ đạo Phòng Thanh tra nhân dân và Chủ tịch công đoàn làm rõ việc và có thể thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý. Vụ việc sẽ được giải quyết công bằng, không bao che, thiên vị.

Theo Vương Phi (Saostar.vn)