Xã hội

Lo sợ trước việc mỏ đá bị mất 4.000 kíp nổ kích hoạt mìn

Ngày 12/2, thông tin từ công an huyện Phú Lộc và công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay đơn vị đang điều tra một vụ mất cắp khoảng 4.000 kíp nổ tại mỏ đá Khe Diều (đóng tại thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) thuộc Công ty CP Vật liệu Xây dựng 368 quản lý.

 
Ngày 12/2, thông tin từ công an huyện Phú Lộc và công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay đơn vị đang điều tra một vụ mất cắp khoảng 4.000 kíp nổ tại mỏ đá Khe Diều (đóng tại thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) thuộc Công ty CP Vật liệu Xây dựng 368 quản lý.

Sau khi vụ mất cắp, dư luận dấy lên lo ngại là hàng ngàn kíp nổ này, nếu bị kẻ xấu sử dụng thì sẽ ảnh hưởng đến an ninh, tính mạng người dân, các cơ quan tổ chức.

Khu vực mỏ đá Khe Diều bị mất 4.000 kíp nổ nhìn từ ruộng vào rất sơ hở, không có hàng rào bảo vệ
Khu vực mỏ đá Khe Diều bị mất 4.000 kíp nổ nhìn từ ruộng vào rất sơ hở, không có hàng rào bảo vệ

Được biết, mỏ đá Khe Diều được Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế chuyển nhượng cho Công ty CP Vật liệu Xây dựng 368 từ năm 2014. Nhiệm vụ hoạt động chủ yếu trong thời điểm đó là phục vụ cho dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi dự án hoàn thành, mỏ đá vẫn hoạt động sản xuất khai thác đá phục vụ xây dựng nói chung. Hiện Công ty CP Vật liệu Xây dựng 368 đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ, trong đó quy định không được nổ lượng thuốc quá 1.000 kg/lần.

Cũng như đã phản ánh, vào năm 2015, người dân xung quanh mỏ đá Khe Diều đã phản ánh tình trạng nổ mìn khai thác đá của Công ty CP Vật liệu Xây dựng 368 ảnh hưởng đến nhà cửa, mồ mả của dân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Đại Dương (Dân Trí)