Xã hội

Lở đất vùi lấp 4 công nhân đang vận hành thủy điện

Sạt lở nghiêm trọng ở Bắc Trà My (Quảng Nam) đã vùi lấp nhà vận hành của thủy điện, trong đó có 4 công nhân đang làm việc.

Trưa nay, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch huyện Bắc Trà My cho biết, lực lượng chức năng phối hợp với 50 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh của quân khu 5 (đóng tại Đà Nẵng) đang tìm kiếm 4 công nhân bị vùi lấp do lở núi.

Theo ông Tuấn sự việc xảy ra vào tối 4/11. Lúc nay, trận lở đất tại xã Trà Tân đã vùi lấp khu nhà vận hành của công nhân Thủy điện Trà My 1 và Trà My 2.

“Hôm qua, việc tiếp cận hiện trường để cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Nơi xảy ra sự việc cách nhà vận hành chỉ khoảng 50m nhưng phải vượt 1 con thác rất nguy hiểm”, ông Tuấn nói.

Lở đất vùi lấp 4 công nhân đang vận hành thủy điện
Hiện trường vụ sạt lở.

Cũng trong trưa nay, tại huyện Phước Sơn, lực lượng cứu hộ gần 100 người vẫn nỗ lực tìm kiếm 5 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 5/11, trên tuyến Quốc lộ 14E đoạn qua xã Phước Hòa , 4 người đi trên 2 xe máy gồm: Lưu Văn Sơn (xã Phước Hòa); Hồ Văn Mơ, Hồ Văn Lưng (cùng ở xã Phước Công) và 1 người chưa rõ danh tính, bị mắc lầy.

Thấy vậy anh Hồ Văn Chước là cán bộ kiểm lâm và một người nhà ở gần đó chạy đến hỗ trợ. Liền lúc đó, một quả đồi đổ sập xuống vùi lên các nạn nhân xấu số.

Theo Lê Bằng (VietNamNet)