Xã hội

Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều 12.11 tại Phủ Chủ tịch, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra long trọng với nghi thức ngoại giao cấp cao nhất. 

Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, với các nghi lễ trọng thể nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, trong đó gồm nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Nguyễn Chương
Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - 1
Đây là chuyến thăm chính thức thứ hai của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Chương
Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - 2
Hai nhà lãnh đạo vẫy tay với các em thiếu nhi cầm cờ Việt Nam và Trung Quốc khi di chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng để tiến hành hội đàm. Ảnh: Nguyễn Chương

Chuyến thăm chính thức lần thứ hai của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hợp tác song phương Việt - Trung có nhiều tiến triển tích cực, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi lãnh đạo cấp cao. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện quan trọng giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc sẽ chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau đó Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi tặng phẩm và tham quan triển lãm ảnh “Trung Quốc trong con mắt nhiếp ảnh gia Việt Nam”.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo PV (Dân Việt)