Xã hội

Lật xe khách trong đêm, 14 người nhập viện

Chiếc xe khách xuất phát từ tỉnh Bình Định, khi đến địa phận huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) thì bị lật, 14 người nhập viện.

Chiếc xe khách xuất phát từ tỉnh Bình Định, khi đến địa phận huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) thì bị lật, 14 người nhập viện.

Khi đang ngon giấc ngủ, hàng chục hành khách hốt hoảng khi chiếc xe bị lật, nhiều tiếng la hét kêu cứu trong đêm.

Theo bác sĩ Xáng, trong đêm 16/7, đơn vị này tiếp nhận 14 ca cấp cứu. Trong đó có người bị gãy xương ống chân, mất nửa bàn chân, chấn thương đầu…

Lat xe khach trong dem, 14 nguoi nhap vien hinh anh 1

Anh Nguyễn Hoài Vũ bị gãy chân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: An Bình.

“Sau khi vào cấp cứu, 3 bệnh nhân bị nhẹ hơn đã xuất viện. Còn các ca khác vẫn đang điều trị tại các khoa”, bác sĩ Xáng thông tin.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Vạn Ninh, cho biết vào khoảng 23h ngày 16/7, xe khách giường nằm biển số 77B, do tài xế Phạn Thành Mua (33 tuổi, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 hướng bắc – nam. Khi đến đoạn đường trên, chiếc xe bất ngờ bị mất lái và lật.

Theo anh Lê Văn Vinh (trú tỉnh Bình Dương), xe anh xuất phát từ Bình Định lúc 19h tối 16/7. “Lúc xảy ra tai nạn, chiếc xe chạy nhanh, rồi bị nghiêng và lật, sau đó tôi không biết gì nữa”, anh Vinh nói.

Lat xe khach trong dem, 14 nguoi nhap vien hinh anh 2

Chị Cồ Thị Thu Hằng bị mất nữa bàn chân trái. Ảnh: An Bình

Còn hành khách Phạm Quốc Vinh (trú Bình Dương) cho biết lúc anh đang nằm ghế cạnh vợ mình thì thấy xe tránh hai ôtô phía trước dẫn đến lật. “Vợ tôi bị mắc kẹt chân ở thành ghế. Nhiều người la hét. Chờ mãi tôi phải chạy đi gọi xe cứu hộ. Nhiều người mắc kẹt trong xe gần 40 phút mới ra ngoài được", anh Vinh nói.

Theo Công an huyện Vạn Ninh, chưa ghi nhận hành khách tử vong.

Danh sách nạn nhân bị thương

1. Chị Phan Thị Kỳ Nhật (36 tuổi, tru huyện Tây Sơn, Bình Định), đa chấn thương

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương, 63 tuổi (TP Quy Nhơn, Bình Định) đa chấn thương, choáng.

3. Chị Cồ Thị Hằng (33 tuổi, trú Dĩ An, Bình Dương), đa chấn thương, dập nát bàn chân phải phải cắt bỏ.

4. Anh Lê Văn Vinh (33 tuổi, trú huyện Thuận An, Bình Dương), bị đa chấn thương, gãy xương đùi.

5. Chị Nguyễn Tú Anh (24 tuổi, quê Hà Nội) bị tổn thương nông ở đầu.

6. Chị Hồ Đoan Trang (27 tuổi, quê Bình Định), tổn thương nông ở đầu, mặt.

7. Anh Nguyễn Hoài Vũ (TP Quy Nhơn, Bình Định) đa chấn thương.

8. Chị Phan Thị Thủy (23 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An) choáng, đa chấn thương.

9. Bà Trần Thị Nga (61 tuổi, quê TP Quy Nhơn), vết thương phức tạp ở gối

10. Bà Trần Thị Sửu (56 tuổi, quê TP Quy Nhơn, Bình Định), gãy đầu xa xương đòn.

11. Anh Trần Quốc Được (20 tuổi, quê huyện Phù Cát, Bình Định), tổn thương nông ở đầu.

Lat xe khach trong dem, 14 nguoi nhap vien hinh anh 3

Xã Vạn Khánh (màu hồng) nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps

Theo An Bình (Tri Thức Trực Tuyến)