Xã hội

Lật xe chở hóa chất, cửa ngõ Phan Thiết bốc khói nghi ngút

Xe đầu kéo chở hóa chất bị lật nghiêng, hơn 100 thùng hàng rơi xuống đường, bốc khói nghi ngút. Người dân đi đường hoảng loạn tháo chạy.

Khoảng 5h15 sáng nay, tài xế Hoàng Như Thịnh (SN 1991) điều khiển xe đầu kéo rơ-mooc BKS 75C-05674 chạy qua vòng xoay Bắc Phan Thiết (phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận) do không làm chủ tốc độ, xe mất thăng bằng, lật nghiêng.

Lật xe chở hóa chất, cửa ngõ Phan Thiết bốc khói nghi ngút
 Khói nghi ngút ở cửa ngõ TP Phan Thiết sau vụ tai nạn
Lật xe chở hóa chất, cửa ngõ Phan Thiết bốc khói nghi ngút - 1
Lực lượng PCCC đến hiện trường xử lý vụ việc

Khoảng 120 thùng đựng 30 tấn hóa chất từ trên xe đổ xuống đường, nhiều thùng bị vỡ bốc khói nghi ngút khiến người dân tại khu vực hoảng loạn tháo chạy.

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Thuận đã huy động gần 40 chiến sĩ đeo mặt nạ chống độc cùng các xe chuyên dụng đến hiện trường, phun nước và dùng quạt thổi làm loãng axit, ngăn tác động ra môi trường.

Lật xe chở hóa chất, cửa ngõ Phan Thiết bốc khói nghi ngút - 2
Cả trăm thùng hàng hóa chất rơi xuống đường 
Lật xe chở hóa chất, cửa ngõ Phan Thiết bốc khói nghi ngút - 3
Ngoài mặt hàng hóa chất, xe tải còn chở thêm nhiều bao hành 
Lật xe chở hóa chất, cửa ngõ Phan Thiết bốc khói nghi ngút - 4
Cảnh sát PCCC đang xử lý hoá chất

Ông Lương Văn Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo các ban ngành có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục. Hóa chất được xác định là a xit Clohidric (HCl) có mã UN 1789.

Lật xe chở hóa chất, cửa ngõ Phan Thiết bốc khói nghi ngút - 5
Ông Lương Văn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (người mặc áo trắng, bên phải sang) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục

Theo nhận định ban đầu, khả năng xe tải chở hóa chất không đúng quy cách, khi qua vòng xoay không làm chủ tốc độ gây tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

Theo Lê Huân (VietNamNet)