Xã hội

Lao động Việt tử vong khi vừa sang Đài Loan ít ngày

Vừa sang Đài Loan được 10 ngày, lao động Trần Hải Thanh (SN 1976, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tử vong nơi xứ người.

Vừa sang Đài Loan được 10 ngày, lao động Trần Hải Thanh (SN 1976, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tử vong nơi xứ người.

Chiều ngày 11/10, đại diện UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, anh Trần Hải Thanh (SN 1976), trú trên địa bàn vừa tử vong tại Đài Loan.

 Lao động Việt tử vong ngay khi vừa sang Đài Loan được ít ngày.

Lao động Việt tử vong ngay khi vừa sang Đài Loan được ít ngày.

Trước đó, ngày 1/10 anh Thanh đi sang Đài Loan xuất khẩu lao động hợp pháp, đánh cá trên tàu tại cảng biển Yong An.

Đến khoảng 0h30 ngày 7/10, anh Thanh đã lên cơn đau tim đột ngột, được bạn bè, đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.

Tuy được bệnh viện nước bạn nỗ lực cứu chữa nhưng do bệnh tình quá nặng anh đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay (11/10).

Được biết, tuy là lao động hợp pháp nhưng do mới sang nên anh Thanh chưa kịp làm thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm, trong khi chi phí chữa bệnh mỗi ngày ở viện khoảng 20 triệu đồng.

Hội đồng hương Hà Tĩnh và Ban liên lạc người Việt tại Đài Loan đang vận động quyên góp tiền để đưa thi hài nạn nhân về nước.

Theo Hà Phương (Dân Trí)