Xã hội

Lào Cai: 150 triệu đồng… "bịt mồm" người thân nạn nhân sập mỏ vàng?

Cho đến thời điểm này, UBND tỉnh Lào Cai vẫn cho rằng chỉ có 2 người chết và 4 người thương vong. Nhưng chỉ riêng xã Cam Cọn thì số người thiệt mạng đã lớn hơn nhiều.

 
Cho đến thời điểm này, UBND tỉnh Lào Cai vẫn cho rằng chỉ có 2 người chết và 4 người thương vong. Nhưng chỉ riêng xã Cam Cọn thì số người thiệt mạng đã lớn hơn nhiều.

Cũng theo thông tin từ bà Liên, địa phương đã xác định được danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm: Đào Văn Nhung (SN 1966); Bàn Văn Lợi (SN 1999), Bàn Văn Ngân (SN 1999), Trương Văn Nhất (SN 1995), Triệu Văn Bách (SN 1985). 3 người bị thương gồm: Trương Văn Sơn (SN 1993), Bàn Văn Chi và Lý Văn Mão (SN 1984).

Lào Cai: 150 triệu đồng… 'bịt mồm' người thân nạn nhân sập mỏ vàng? - Ảnh 1

Bản danh số người tử nạn và thương xong của xã Cam Cọn

Trong quá trình làm việc với PV, bà liên cũng cho biết, do trình độ dân trí kém nên khi đi sang địa bàn khác làm ăn, người dân thường không thông báo các đơn vị quản lý ở địa phương. Chỉ đến khi có chuyện không may xảy ra thì cán bộ phụ trách mới biết.

“Địa phương cũng không thể biết được 8 lao động này làm việc cho công ty vàng ở Mà Sa Phìn hay đi khai thác thổ phỉ” – bà Liên cho biết.

Trao đổi với PV, chị Bàn Thị Hạnh (SN 1985) vợ của nạn nhân Triệu Văn Bách trú tại bản Cam 1, xã Cam Cọn cho biết: “Sáng ngày 20/8 tôi biết được tin hầm vàng chỗ chồng tôi làm vừa bị lũ đánh sập. Tôi có điện thoại cho anh Bách để tìm hiểu sự tình thì không liên lạc được".

"Đến ngày 21 thì tôi nhận được tin báo là chồng mình đã thiệt mạng và xác anh ấy đang được đưa về nhà”, chị Hạnh nói.

Chị Hạnh cũng cho biết, chiều ngày 22/8 có một đại diện một công ty khai thác vàng đến gặp chị để thỏa thuận về việc đền bù tính mạng cho chồng chị. “Đại diện công ty này nói họ sẽ đưa cho tôi 130 triệu đồng để tôi không đưa vụ việc ra pháp luật nhưng tôi chưa đồng ý. Trước đó công ty này cũng đã đưa cho tôi 20 triệu đồng để lo hậu sự cho chồng”.

Được biết, ngay sau khi nhận tin dữ về việc anh Bách đã tử nạn tại bãi vàng, chị Hạnh đã bất tỉnh và được người thân đưa đến điều trị tại Trạm Y tế xã Cam Cọn.

Lào Cai: 150 triệu đồng… 'bịt mồm' người thân nạn nhân sập mỏ vàng? - Ảnh 2

Chị Hạnh đang điều trị tại Trạm y tế xã sau cái chết của chồng

Nói về quá trình đi làm vàng của chổng, chị Hạnh cho hay, năm ngoái vợ chồng tôi quyết định làm nhà và phải vay mượn hơn 100 triệu. Chính vì thế, sau khi làm nhà xong, anh Bách có nói sẽ đi làm vàng để lấy tiền trả nợ.

“Từ khi đi làm, thi thoảng anh ấy mới về thăm nhà rồi lại đi ngay. Lần trước anh Bách cầm về cho tôi ít tiền để lợp lại mái nhà” – chị Hạnh sụt sùi trao đổi với PV

Được biết, chị Hạnh và anh Bách mới cưới nhau được vài năm. Trước khi cưới nhau chị Hạnh có 2 người con riêng, lấy nhau được 1 năm thì người phụ nữ này có con chung với anh Bách.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 23/8 trao đổi với PV, ông Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn vẫn khẳng định, trận lũ quét gây sạt lở đặc biệt nghiêm trong xảy ra vào chiều 19/8 tại bãi vàng Mà Sa Phìn làm 2 người chết và 4 người bị thương.

Nhưng khi đối chiếu với bản danh sách mà xã Cam Cọn đưa ra đã có 8 người gặp nạn, trong đó 5 người đã tử vong tại bãi vàng Mà Sa Phìn. Phải chăng có điều gì mờ ám trước thông tin về số người đã tử nạn trong trận lũ quét kinh hoàng vừa qua?

Theo Đào Giang (Nguoiduatin.vn)