Xã hội

Lãnh đạo trụ cột 10 quận huyện Hà Nội nghỉ hết sau 2020

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa báo cáo Thường trực Thành ủy số lượng lãnh đạo quận, huyện của Hà Nội nghỉ hết tuổi công tác sau nhiệm kỳ 2015-2020 rất nhiều, cần chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa báo cáo Thường trực Thành ủy số lượng lãnh đạo quận, huyện của Hà Nội nghỉ hết tuổi công tác sau nhiệm kỳ 2015-2020 rất nhiều, cần chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội tổ chức ngày 7-4 mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý lãnh đạo các quận, huyện cần đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo - Ảnh: X.Long

Ông Phan Chu Đức, phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết việc tiếp tục đào tạo, chăm lo cho công tác cán bộ là công việc lớn.

Theo ông Đức, sau nhiệm kỳ 2015-2020, số lượng lãnh đạo khối quận, huyện nghỉ hết tuổi rất nhiều.

“Đồng chí trưởng Ban Tổ chức đã báo cáo Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ tới, số lãnh đạo nghỉ rất nhiều. Có 10 quận, huyện có cả ba đồng chí lãnh đạo trụ cột là bí thư, chủ tịch HĐND, phó bí thư thường trực, chủ tịch UBND đều nghỉ do hết tuổi” - ông Đức cho biết.

Trước số lượng lớn lãnh đạo khối quận, huyện nghỉ công tác do hết tuổi, theo ông Đức, vừa qua Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị rà soát cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và đang tập trung thực hiện hiện các nhiệm vụ về công tác cán bộ.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, vừa qua Thành ủy Hà Nội mới tập trung thực hiện công tác quy hoạch bổ sung cán bộ cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong tháng tới, Thành ủy Hà Nội sẽ thực hiện tiếp nhiệm vụ quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

“Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định thành công của đại hội sắp tới, quyết định lực lượng nòng cốt, cán bộ chủ chốt cho thành phố chúng ta, để đảm bảo đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.

Việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch được Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan.

Tuy nhiên, Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý không vì cơ cấu, hệ số mà xem nhẹ tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch.

Đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm khuyết điểm, phải xử lý kỷ luật về Đảng hoặc chính quyền...

Theo Xuân Long (Tuổi Trẻ)