Xã hội

Lãnh đạo đường sắt vụ mua toa tàu Trung Quốc về 'ghế cũ'

Ông Nguyễn Viết Hiệp - nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, nhân vật trong vụ "lùm xùm" mua 160 toa tàu cũ của Trung Quốc, đã được bổ nhiệm lại chức danh tổng giám đốc.

Lãnh đạo đường sắt vụ mua toa tàu Trung Quốc về 'ghế cũ'
Ảnh minh họa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội  vừa có quyết định miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đối với ông Trần Thế Hùng kể từ ngày 1-1-2018. Ông Hùng làm tổng giám đốc công ty này từ tháng 5-2016.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cũng tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Viết Hiệp làm tổng giám đốc của công ty kể từ ngày 1-1-2018. Ông Hiệp – người đại diện nắm 35% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt VN tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Người thay mặt ký hai quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc là ông Đỗ Văn Hoan – chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Ông Nguyễn Viết Hiệp – nguyên là tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội. Tháng 2-2016, sau vụ "lùm xùm" mua 160 toa xe cũ của Cục đường sắt Côn Minh (Trung Quốc), Tổng công ty Đường sắt VN đã miễn nhiệm người đại diện 35% vốn của tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đối với ông Hiệp.

 Sau đó, ông Hiệp được cho thôi chức tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và được điều động về làm trưởng ban kế hoạch – kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt VN.

Theo Đ.P (Tuổi Trẻ)