Xã hội

Lần đầu tiên Nghệ An công bố thiên tai hạn hán

Trước tình hình khô hạn cấp bách, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã trình UBND tỉnh công bố loại hình thiên tai hạn hán nhằm hỗ trợ người dân.

Trước tình hình khô hạn cấp bách, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã trình UBND tỉnh công bố loại hình thiên tai hạn hán nhằm hỗ trợ người dân.

 

Hàng trăm hồ đập trên địa bàn Nghệ An đã khô trơ đáy do hạn hán. Ảnh: Hải Bình.

 
UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn thống kê chính xác thiệt hại về cây trồng, vật nuôi do hạn hán để báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Sở Tài chính nhằm tham mưu với UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ kịp thời theo quyết định của Chính phủ.
 
Theo Sở Nông nghiệp, tình hình khô hạn đang xảy ra gay gắt trên diện rộng, vụ sản xuất hè thu 2015 đang đối mặt nhiều khó khăn. Đa số hồ chứa nước trên địa bàn ở mực nước xuống thấp, chỉ còn 30% dung tích.
 

Gần 3.000 hécta cây chè tại Nghệ An đã bị chết khô vì hạn. Ảnh: Hải Bình.

 
Trong khi đó diện tích đã gieo cấy mới được khoảng 43.000 hécta lúa (kế hoạch 56.000 hécta). Cây công nghiệp lâu năm có hơn 4.200 hécta bị hạn. Trong đó cây cam là 1.100, cây cà phê là 200 và cây chè là gần 3.000 hécta.
 
>> Ninh Thuận trong đợt hạn hán khốc liệt nhất thập kỷ

Theo Hải Bình (VnExpress.net)