Xã hội

Làm rõ thông tin Phó văn phòng 389 được bổ nhiệm ‘thần tốc’

Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Nội vụ làm rõ thông tin bổ nhiệm “thần tốc” đối với ông Vũ Hồng Sơn, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Làm rõ thông tin Phó văn phòng 389 được bổ nhiệm ‘thần tốc’
Ông Vũ Hồng Sơn (bên trái) khi nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin của Bộ Công thương

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Nội vụ làm rõ thông tin bổ nhiệm “thần tốc” đối với ông Vũ Hồng Sơn, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389).

Công văn của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, ngày 23.5, một số tờ báo có phản ánh việc bổ nhiệm “thần tốc” ông Vũ Hùng Sơn, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Về nội dung nêu trên, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình giao Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ (do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm tổ trưởng) tiến hành kiểm tra, làm rõ các phản ánh của báo chí nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.6 tới.

Ông Vũ Hồng Sơn (34 tuổi), vừa được bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường hồi đầu năm nay. Sau đó, đến tháng 3 vừa qua, ông được biệt phái sang Văn phòng 389 và giữ chức Phó chánh Văn phòng.

Trước đó, khi đang giữ chức Phó tổng biên tập Tạp chí Công thương, tháng 2.2015 ông Sơn được Bộ Công thương bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Thông tin. Đến tháng 9.2015, ông Sơn được phân công làm Thư ký Bộ trưởng và Phụ trách Văn phòng Bộ Công thương. Tuy nhiên, sau khoảng nửa năm phụ trách, ông Sơn lại được phân công làm Phó văn phòng, cho đến khi được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường vào đầu năm 2018.

Theo Chí Hiếu (Thanh Niên Online)