Xã hội

Làm bài thi kém, nam sinh ngồi ủ rũ trước cổng trường

Mặc dù đã kết thúc buổi thi khoảng 30 phút nhưng do làm bài thi không được như mong đợi, Trường vẫn ngồi ủ rũ trước cổng trường.

Làm bài thi kém, nam sinh ngồi ủ rũ trước cổng trường
Trường ngổi ủ rũ trước cổng trường Đại học Công nghiệp sau khi kết thúc bài thi buổi sáng.

Sáng 26/6, gần 80 nghìn thí sinh tại thủ đô Hà Nội bước vào ngày thi thứ 2, kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với ba môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên: Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học

Theo ghi nhận lúc 10h30, tại cụm Đại học Quốc gia Hà Nội, một số thí sinh bắt đầu rời phòng thi trong tậm trạng không được thoải mái. 

Các thí sinh than rằng đề thi khó và khoảng thời gian chuyển giao giữa các môn thi quá ngắn.

Làm bài thi kém, nam sinh ngồi ủ rũ trước cổng trường - 1
Các bậc phụ huynh ngồi đợi con tại điểm thi trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thi sinh Lê Hồng Phong (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam) cho biết, trong số 3 môn thi, môn Hóa có độ khó hơn nhiều so với 2 môn còn lại.

"Khoảng nửa số lượng câu hỏi đầu dễ còn những câu hỏi sau thực sự hóc búa với khoảng thời gian vỏn vẹn chỉ 50 phút khiến em không thể giải được, buộc phải khoanh bừa", Phong nói.

Còn thí sinh Phạm Bảo Long (Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy) chia sẻ: "Em đoán nhiều khả năng bài thi môn Hóa em chỉ đủ điểm qua môn chứ không hy vọng sẽ cao hơn...".

Nhiều thí sinh khác than rằng, phải chịu áp lực khi trong buổi sáng phải thi hợp 3 môn, thời gian chuyển giao giữa 3 môn là quá ngắn.

Làm bài thi kém, nam sinh ngồi ủ rũ trước cổng trường - 2
Ngồi đợi con, em mình thi 3 môn trong buổi sáng nay nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng.

Tại điểm thi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, các thí sinh cũng nhận xét đề thi môn Lý, Hoá khó còn môn Sinh rất nhiều câu hỏi lý thuyết. 

Sau khi kết thúc buổi thi khoảng 30 phút, các thí sinh đã ra về hết nhưng nam sinh Nguyễn Quang Trường tỏ vẻ rất buồn rầu, ngồi ủ rũ ngay trước cổng trường.

Trường chia sẻ, đề thi 2 môn Hoá và Lý năm nay với bản thân là rất khó. 

Mặc dù thời gian qua Trường đã rất cố gắng ôn luyện nhưng theo tính toán của nam sinh này mỗi môn chỉ đạt khoảng 6 điểm.

Trường tâm sự, bản thân đã học đại học được 2 năm nhưng năm nay muốn thi lại đại học để chuyển sang ngành học khác mà mình yêu thích. 

"Điểm thi thấp như này chắc em không đỗ vào trường mình mong muốn rồi...", Trường buồn rầu chia sẻ. 

Làm bài thi kém, nam sinh ngồi ủ rũ trước cổng trường - 3
Đúng 10h30 phút, các thí sinh kết thúc ba môn thi tổ hợp tự nhiên là: Sinh học, Vật lý, Hoá học.

Theo Hoàng Hải- Hoàng Cư (Soha/Trí Thức Trẻ)