Xã hội

Lái xe ôm và khách bị tông tử vong lúc rạng sáng

Khi khách và người lái xe ôm băng qua đường, chiếc xe đầu kéo rơmooc lao tới tông trực diện khiến cả 2 tử vong.

Khi khách và người lái xe ôm băng qua đường, chiếc xe đầu kéo rơmooc lao tới tông trực diện khiến cả 2 tử vong.

Theo gia đình, trước khi vụ tai nạn xảy ra người phụ nữ xấu số bắt xe lên Sơn La thăm con cháu.

 
Rạng sáng 2/1, trên quốc lộ 1A (thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa), thấy người phụ nữ từ xe khách bước xuống, lái xe ôm Nguyễn Văn Đang (59 tuổi, ở thị trấn Hà Trung) chạy bộ tới đón. Khi cả 2 đi bộ sang đường bất ngờ bị chiếc xe chiếc xe đầu kéo rơmooc chạy hướng Nam - Bắc tông trực diện.

Vụ va chạm khiến người phụ nữ xấu số tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Ông Đang chết trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe xe đầu kéo rơmooc còn khá mới bị vỡ một phần nhựa ở đầu xe. Ngoài ra, nơi đây còn có một vệt phanh dài hơn 10 m.

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
 
Theo Duy Cảnh (Zing.vn)