Xã hội

Lai Châu: Sạt lở, dân khốn khổ phải khiêng xe máy

Sau hơn 20 ngày mưa liên tục, nhiều tuyến đường từ trung tâm tỉnh Lai Châu đến các xã bị sạt lở nghiêm trọng. Tổng khối lượng đất đá bị sạt sở lên đến trên 400.000m3, nhiều tuyến giao thông đi các xã bị tắc.

Sau hơn 20 ngày mưa liên tục, nhiều tuyến đường từ trung tâm tỉnh Lai Châu đến các xã bị sạt lở nghiêm trọng. Tổng khối lượng đất đá bị sạt sở lên đến trên 400.000m3, nhiều tuyến giao thông đi các xã bị tắc.

lai chau: sat lo, dan khon kho phai khieng xe may hinh anh 1

Tuyến quốc lộ 4H từ Mường Chà – Mường Nhé, tỉnh Điện Biên thường xuyên bị sạt lở, bùn đất chảy ra đường gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông

lai chau: sat lo, dan khon kho phai khieng xe may hinh anh 2

Cả quả đồi sạt xuống, muốn ra trung tâm huyện, người dân các xã Sờ Lờ Lầu, Ma Ly Chải... huyện Phong Thổ, Lai Châu chỉ còn cách khiêng xe máy qua các điểm sạt lở

Tuyến đường từ trung tâm huyện Mường Tè đi các xã Tà Tổng, Bắc Ka Lăng cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Do tuyến đường mới mở nên địa chất phức tạp, qua suối sâu, núi cao, rất dễ sạt lở khi mưa lớn. Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Công thương huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết: “Tuyến đường đi xã Tà Tổng thường xuyên bị tắc do mưa lớn, mặc dù các đơn vị đảm bảo giao thông đã huy động máy móc để thông tuyến nhưng khối lượng đất đá và điểm sạt lở nhiều nên giao thông bị tê liệt”.

lai chau: sat lo, dan khon kho phai khieng xe may hinh anh 3
 

Người dân chỉ còn cách khiêng xe máy qua các điểm sạt lở

Tại tỉnh Điện Biên, quốc lộ 4H đi 2 huyện Nậm Pồ, Mường Nhé cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây khó khăn cho người đi đường.

Theo Vinh Duy (Dân Việt)