Xã hội

Lai Châu: 31 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 270 tỉ đồng

Lũ quét, sạt lở đất ở Lai Châu đã khiến 31 người chết, bị thương và mất tích, thiệt hại lên đến 270 tỷ đồng. Theo nhận định của người dân, đây là đợt mưa lũ có ảnh hưởng nặng nề nhất trong vòng 10 năm qua.

heo thống kê mới nhất của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, tính đến sáng 26/6, thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa phương ước khoảng 270 tỉ đồng. Đã có 31 người bị chết, bị thương và mất tích; 244 nhà dân bị đất đá cuốn trôi hoặc sạt lở gây hư hỏng một phần; trên 600ha lúa, ngô, hoa màu khác bị ngập úng, vùi lấp hoặc lũ cuốn trôi… 68 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; 45 trạm biến áp bị ảnh hưởng, gây mất điện tại 10 xã.

Lai Châu: 31 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 270 tỉ đồng
Nhiều mặt đường bị lũ cuốn trôi. Tuyến đường tại huyện Tam Đường nối Lai Châu với Lào Cai bị hư hỏng nghiêm trọng.
Lai Châu: 31 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 270 tỉ đồng - 1
Tuyến Quốc lộ 4D đoạn Km75 Lai Châu đi Lào Cai, bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường tiếp tục bị sạt lở đất đá.
Lai Châu: 31 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 270 tỉ đồng - 2
Nhiều nhà cửa của người dân bị ngập sâu trong biển nước.
Lai Châu: 31 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 270 tỉ đồng - 3
Nhiều ô tô và máy móc bị lũ cuốn trôi, nằm chỏng chơ giữa những bãi bùn lầy.
Lai Châu: 31 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 270 tỉ đồng - 4
Hố Caster tại TP. Lai Châu bị sụt tạo nên lòng chảo khổng lồ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Lai Châu: 31 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 270 tỉ đồng - 5
Lũ dữ cuốn trôi hàng chục ao nuôi cá hồi, cá tâm của gia đình ông Dương Ngọc Hưng, tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.
Lai Châu: 31 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 270 tỉ đồng - 6
Trong lúc kiểm tra trại cá, ông Dương Ngọc Hưng bị lũ cuốn trôi vẫn chưa tìm thấy. 
Lai Châu: 31 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 270 tỉ đồng - 7
Một lượng lớn đất đá từ chân núi bị sạt lở, đổ vào nhà dân khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng
Lai Châu: 31 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 270 tỉ đồng - 8
Sạt lở đất khiến nhiều ngôi nhà rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại mây đối lưu đang hình thành và phát triển mạnh trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên. Do ảnh hưởng mưa lớn nhiều ngày qua, nên cần cảnh giác và đề phòng với các nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn các huyện Mường Tè, Sìn Hồ (Lai Châu), Mường Nhé, Mường Chà, thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên (Điện Biên).

Theo Bích Hội - Vinh Duy Bùi (Dân Việt)