Xã hội

Kỷ luật cảnh cáo 12 tháng nữ giáo viên khoả thân trong nhà nghỉ để 'chữa sốt rét' cùng đồng nghiệp

Trường học nơi nữ giáo viên cùng nam đồng nghiệp công tác đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo 1 năm sau khi hai người này bị bắt quả tang trong nhà nghỉ. Tuy nhiên, người chồng nữ giáo viên cho biết bản thân không đồng tình với mức kỷ luật trên.

Ngày 19/4, anh Khúc Văn L. (42 tuổi, trú tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) cho biết, ngày hôm qua (19/4) anh đã nhận được văn bản trả lời của mình sau khi anh làm đơn tố cáo vợ mình là Nguyễn Thị T. (giáo viên trường Tiểu học-THCS xã Lâm Sơn) quan hệ bất chính với ông Hoàng Văn Q. (giáo viên trường Tiểu học- THCS Mỏ Đá) trong nhà nghỉ.

Anh L. cho biết, cả hai văn bản trả lời đơn tố cáo của anh đều xác định bà Nguyễn Thị T. và ông Hoàng Văn Q. đã vi phạm về đạo đức nhà giáo quy định tại Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ, Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Kỷ luật cảnh cáo 12 tháng nữ giáo viên khoả thân trong nhà nghỉ để 'chữa sốt rét' cùng đồng nghiệp
Hình ảnh hai giáo viên bị bắt quả tang trong nhà nghỉ.

Theo đó, cả hai trường nơi vợ anh L. cùng nam đồng nghiệp công tác giảng dạy đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị T. và ông Hoàng Văn Q. Thời hạn thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày ký. Trong thời gian này, đơn vị không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và thời gian nâng lương với hai người bị kéo dài 6 tháng đối với bà T., ông Q.

Sau khi nhận quyết định này, anh L. cho biết bản thân không đồng tình với mức kỷ luật mà nhà trường đã áp dụng cho bà T. và ông Q. Anh Khúc Văn L. cho rằng vợ mình và ông Q. phải bị buộc thôi việc và ra khỏi ngành.

Cũng theo anh L. sau khi đọc được thông tin của ông Hoàng Văn Q. phân trần trên báo chí về việc vào nhà nghỉ cùng vợ anh để “chữa sốt rẻt” anh thấy vô cùng bức xúc. “Ông ấy nói như vậy trẻ con cũng không thể nghe được, ông ấy đâu có đau bụng hay sốt gì. Còn vợ tôi hôm đó cũng nhanh chóng đứng đậy giật điện thoại khi đang khỏa thân. Ngày hôm đấy bản thân ông Q. còn bật dậy nhanh chóng mặc quần áo, ông ấy còn đòi xông vào hành hung nhóm bạn tôi. Tuy nhiên, vì cam kết với chủ nhà nghỉ không gây mất trật tự ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ nên chúng tôi giữ bình tĩnh sau đó ra về”, anh L. kể lại.

Kỷ luật cảnh cáo 12 tháng nữ giáo viên khoả thân trong nhà nghỉ để 'chữa sốt rét' cùng đồng nghiệp - 1

Chia sẻ thêm về việc bắt quả tang vợ ngoại tình, anh L. cho hay, đây không phải lần đầu tiên chị này bị chồng cảnh báo. “Đây là lần thứ 2, tuy nhiên trước đó còn có lần tôi đã bắt gặp đi từ cửa nhà ông này đi ra. Gia đình chúng tôi đã cảnh báo, vì còn 2 mặt con nên bỏ qua, cô ấy hứa hẹn, xin lỗi nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. Từ tháng 6 năm 2018 sự việc bị lộ, từ đấy đến nay dù hứa như trên nhưng vợ tôi vẫn không hối lỗi”, anh L. nói thêm.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ngắn ghi lại cảnh bắt quả tang ở nhà nghỉ. 2 nhân vật được trong phòng được xác định là ông Q. và bà T. Khi bị bắt quả tang, 2 người không mặc quần áo.

Anh L. cho biết, đã ghi lại đoạn clip bắt quả tang vợ và nam đồng nghiệp ở nhà nghỉ, sau đó tố cáo tới nhà chức trách. Theo anh L. bản thân và vợ chung sống đến nay đã 18 năm và có hai người con (một gái một trai). Gia đình vốn dĩ sống hạnh phúc nhưng kể từ khi nghe tin đồn vợ có quan hệ tình cảm với người khác khiến anh rất mệt mỏi, buồn chán.

Theo Định Nguyễn (Saostar.vn)