Xã hội

Kiểm tra vụ hoán đổi đất quy hoạch lấy “đất vàng” cho Bí thư Thành uỷ

Tỉnh ủy đã Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chỉ đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ hoán đổi đất quy hoạch lấy “đất vàng” cho Bí thư Thành ủy TP. Bà Rịa Lương Trí Tiên. Dự kiến, đoàn kiểm tra sẽ làm việc trong khoảng 10 ngày, sau đó sẽ có báo cáo gửi về Thường trực Tỉnh uỷ.

Tỉnh ủy đã Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chỉ đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ hoán đổi đất quy hoạch lấy “đất vàng” cho Bí thư Thành ủy TP. Bà Rịa Lương Trí Tiên. Dự kiến, đoàn kiểm tra sẽ làm việc trong khoảng 10 ngày, sau đó sẽ có báo cáo gửi về Thường trực Tỉnh uỷ.

Sáng 1/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Chinh, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sau khi báo chí phản ánh thông tin vụ hoán đổi đất cho ông Lương Trí Tiên, Bí thư Thành ủy TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao ông Đỗ Văn Bửu, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra thành lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến vụ việc trên.

“Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra và giao ông Bửu làm trưởng đoàn đi giám sát, kiểm tra dấu hiệu sai phạm trong việc hoán đổi đất cho Bí thư TP. Bà Rịa. Đoàn kiểm tra sẽ xuống hiện trường tiến hành tìm hiểu, xác minh, yêu cầu ông Tiên giải trình vụ việc. Dự kiến đoàn kiểm tra sẽ làm việc trong khoảng thời gian 10 ngày, sau đó báo cáo Tỉnh ủy để có hình thức xử lý”, ông Chinh thông tin.

 Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao Uỷ ban kiểm tra thành Tỉnh uỷ lập đoàn kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm liên quan đến vụ hoán đổi đất trong quy hoạch lấy đất vàng cho Bí thư Thành uỷ TP. Bà Rịa Lương Trí Tiên.
 

Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao Uỷ ban kiểm tra thành Tỉnh uỷ lập đoàn kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm liên quan đến vụ hoán đổi đất trong quy hoạch lấy "đất vàng" cho Bí thư Thành uỷ TP. Bà Rịa Lương Trí Tiên.

Như Dân trí đã thông tin, năm 2003, ông Lương Trí Tiên (khi đó là chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy Bà Rịa, nay là TP Bà Rịa) được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp có thu tiền sử dụng đất một mảnh đất rộng 209,9m2 tại phường Phước Trung với đơn giá 80.000 đồng/m2.

Ngày 10/2/2017, ông Tiên, làm Đơn hoán đổi vị trí đất, gửi Ban thường vụ Thành ủy Bà Rịa và UBND TP Bà Rịa với lý do, thửa đất cũ của ông thuộc quy hoạch là đất giao thông, do đó không thể xây nhà được. Sau đó, UBND TP Bà Rịa đồng ý và có báo cáo đề nghị Thành ủy Bà Rịa xem xét hoán đổi vị trí lô đất khác cho ông Tiên tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa. Báo cáo này được Ban Thường Vụ Thành ủy Bà Rịa thống nhất.

Đáng chú ý, theo quy hoạch trước đây, mảnh đất được hoán đổi cho ông Tiên sẽ là điểm đầu của đường Nguyễn Hữu Thọ để nối thông với đường Tôn Đức Thắng.

Thế nhưng, ngày 25/5, UBND TP Bà Rịa ra quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ các tuyến đường nội ô phường Phước Hiệp thuộc đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thành phố Bà Rịa. Trong đó có việc “loại bỏ đoạn đường quy hoạch từ Nguyễn Hữu Thọ đến Tôn Đức Thắng”.

Một ngày sau khi ra quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ, ngày 26/5, UBND TP Bà Rịa ra quyết định giao 158m2 đất tại đường Nguyễn Hữu Thọ cho ông Lương Trí Tiên sử dụng làm đất ở thuộc diện khó khăn về nhà ở và cấp sỏ đỏ cho ông Tiên. Vị trí mảnh đất ông Tiên được đánh giá là nơi sầm uất của thành phố này.

Ngày 25/5, UBND TP Bà Rịa ra quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ các tuyến đường nội ô phường Phước Hiệp. Chỉ 1 ngày sau, ngày 26/5, UBND TP Bà Rịa đã ra quyết định giao 158m2 đất tại đường Nguyễn Hữu Thọ cho ông Lương Trí Tiên sử dụng làm đất ở.
 

Ngày 25/5, UBND TP Bà Rịa ra quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ các tuyến đường nội ô phường Phước Hiệp. Chỉ 1 ngày sau, ngày 26/5, UBND TP Bà Rịa đã ra quyết định giao 158m2 đất tại đường Nguyễn Hữu Thọ cho ông Lương Trí Tiên sử dụng làm đất ở.

Điều kì lạ, dù ngày 25/5/2017, UBND TP Bà Rịa mới có quyết định điều chỉnh quy hoạch cục bộ phường Phước Hiệp nhưng từ tháng 2/2017, ông Tiên đã có đơn xin hoán đổi và được chính quyền sở tại chấp thuận, đổi đất ngay tại vị trí mà trước đó từng được xác định làm điểm đầu của đường Nguyễn Hữu Thọ để nối thông với đường Tôn Đức Thắng.

Liên quan đến vụ việc này, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, làm rõ việc hoán đổi đất của ông Lương Trí Tiên, Bí thư Thành ủy TP Bà Rịa.

Theo Trung Kiên (Dân Trí)