Xã hội

Kịch tính giải cứu người mẹ và 2 con bị chồng khóa trái cửa dọa đốt cả nhà

Đến 23h đêm 16.11, công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực giải cứu 2 cháu gái và một người phụ nữ bị một người đàn ông khóa trái cửa đổ xăng dọa đốt ở bên trong.

Thông tin ban đầu 3 người bị uy hiếp là vợ và hai con gái của người đàn ông tên Mạnh.

Kịch tính giải cứu người mẹ và 2 con bị chồng khóa trái cửa dọa đốt cả nhà
Đến 23h30 Công an vẫn đang giải cứu 2 đứa trẻ bị người đàn ông nhốt trên gác của găn nhà.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày cùng ngày. Khi đó hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã, đập đồ bên trong căn nhà tại con hẻm trên quốc lộ 13 thuộc khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Người dân sang xem thì thấy xung quanh căn nhà nồng nặc mùi xăng. Bên trong người đàn ông chửi bới dọa đốt cả nhà.

Công an thị xã Bến Cát đã điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường giải cứu 2 cháu gái và người phụ nữ.

Suốt 2 giờ thuyết phục nhưng người đàn ông không chịu thả vợ và 2 con ra ngoài. Đến khoảng 22 giờ, người này đẩy hai người con gái lên gác của căn nhà.  Bên trong căn nhà nồng nặc mùi xăng.

Đến 23h công an đã quyết định phá cửa dưới và giải cứu đưa được người phụ nữ khoảng 35 tuổi ra ngoài. Bên trong, người đàn ông dồn lên gác cố thủ.

Người vợ thoát ra ngoài không bị thương, đứng trước cửa khóc lóc van xin người chồng đừng làm hại các con.

Trong khi công an thuyết phục người đàn ông đưa hai cháu bé xuống dưới thì bên trong người đàn ông yêu cầu người vợ vào trong.

Đến hơn 23 giờ, Công an vẫn đang nỗ lực giải cứu hai cháu gái độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi vẫn còn bên trong nhà.

Kịch tính giải cứu người mẹ và 2 con bị chồng khóa trái cửa dọa đốt cả nhà - 1
Công an điều xe chữa cháy đến hiện trường đề phòng người đàn ông châm lửa đốt nhà.

Theo Đình Trọng (Thời Đại)