Xã hội

Không mưa, người Sài Gòn vẫn “be bờ” chống ngập

Chưa kịp dọn dẹp nhà cửa sau cơn mưa ngập nước vào chiều tối 17-10, người dân khu vực Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) lại phải tất bật hốt cát, chắn ván để “be bờ” ngăn nước vào nhà từ đầu chiều 18-10.

Chưa kịp dọn dẹp nhà cửa sau cơn mưa ngập nước vào chiều tối 17-10, người dân khu vực Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) lại phải tất bật hốt cát, chắn ván để “be bờ” ngăn nước vào nhà từ đầu chiều 18-10.

Học sinh lội nước về nhà sau khi tan học - Ảnh: LÊ PHAN

Tuy không phải là ngày triều cường đạt đỉnh nhưng từ 17g chiều nay nước từ sông Thanh Đa đã tràn vào bờ chảy vào khu vực nhà dân gần đó.

Rút kinh nghiệm từ những ngày trước, ngay từ sớm người dân tại đây đã tất bật dồn cát vào bao và dùng các biện pháp khác để che chắn tại khu vực cửa để nước không chảy vào nhà.

Dù đã chủ động trước nhưng đến khoảng 18g khi mực nước dâng vào quá nhiều một số nhà dân vẫn bị lênh láng nước. Nước dâng còn khiến việc đi lại của người dân tại khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Không mưa, người Sài Gòn vẫn “be bờ” chống ngập

Một người đàn ông đi xe máy bị chết máy khi chạy qua khu vực ngập - Ảnh: LÊ PHAN

Không mưa, người Sài Gòn vẫn “be bờ” chống ngập

Người dân cắm cây cảnh báo khu vực nguy hiểm khi nước dâng cao - Ảnh: LÊ PHAN

Không mưa, người Sài Gòn vẫn “be bờ” chống ngập

Ngồi đợi nước rút - Ảnh: LÊ PHAN

Không mưa, người Sài Gòn vẫn “be bờ” chống ngập

Đắp bờ chắn từ lúc nước mới vừa lên - Ảnh: LÊ PHAN

Không mưa, người Sài Gòn vẫn “be bờ” chống ngập

Nước chảy tràn trên đường - Ảnh: LÊ PHAN

Theo Lê Phan (Tuổi Trẻ)