Xã hội

Không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét đến mức nào?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Nội có xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to.

Không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét đến mức nào?
Ảnh minh họa: Nguồn: Báo Người đưa tin.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bắt đầu từ tối 7/9, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa rào và rải rác có dông cho Bắc Bộ.

Dự báo đêm 7/9, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sang ngày 8/9, sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên này dự kiến kéo dài đến hết ngày 9/9, nhiệt độ thấp nhất ở các các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ, vùng núi phía Bắc 19-22 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, ngày 8/9 sẽ tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ ở cấp 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm 7/9, ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 8/9, mưa to đến rất to tập trung ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24 giờ, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 150-200mm/24 giờ).

Tại các tỉnh vùng núi phía bắc như Yên Bái, Lạng Sơn có lương mưa lớn nhất nên cần đề phòng thêm hiện trượng sạt lở đất.

Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong các ngày 8 - 9/9 phổ biến 21-24 độ. Không khí lạnh sẽ gây mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Theo Hoàng An (Soha/Trí Thức Trẻ)