Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, miền bắc mưa rét

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 16/2 (tức ngày 28 Tết), có một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, sau đó bổ sung lệch đông vào khoảng ngày 18, ngày 19/2 (tức ngày 29 và 30 Tết) xuống miền Bắc nước ta. Do vậy, miền bắc sẽ có mưa, trời rét ngọt.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 16/2 (tức ngày 28 Tết), có một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, sau đó bổ sung lệch đông vào khoảng ngày 18, ngày 19/2 (tức ngày 29 và 30 Tết) xuống miền Bắc nước ta. Do vậy, miền bắc sẽ có mưa, trời rét ngọt.

Hà Nội có thể có mưa rét trong ngày 29, 30 Tết.

 
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu này, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 15 - 27 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Khu vực biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Bắc cấp 3 - 4.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 27 – 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía nam 27 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

 Thời tiết dịp tết Ất Mùi:

Khu vực Bắc Bộ:

Từ ngày 15-20/2 (27 đến mùng 2 Tết), trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao. Thời tiết có sương mù, mưa nhỏ rải rác và rét chủ yếu trong khoảng nửa đêm và sáng.

Từ ngày 21-24/2 (mùng 2 đến mùng 6 Tết) trời ít mưa, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, độ ẩm không khí giảm xuống, ngày giảm mây và có nắng, nhiệt độ tăng dần.

Nhiệt độ thấp nhất: 14- 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc từ  28 - 30 độ C.

Độ ẩm trung bình: 83-88% trong khoảng 5 ngày đầu, sau giảm xuống còn từ 80 - 85%

Khu vực Trung Bộ:

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 15-20/2 trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và có nơi có mưa nhỏ, phía bắc trời rét nhẹ về đêm và sáng.

Từ ngày 21- 24/2, trời nhiều mây vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa nhỏ vài nơi ở phía bắc, phía nam không mưa, ngày nắng nhiều.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía bắc 15-18 độ C, phía nam: 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 24-27 độ C, phía nam: 27-30 độ C.

Độ ẩm trung bình: Phía bắc: 82-87%; phía nam: 80-85%

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:  Trong 10 ngày tới, thời tiết phổ biến không mưa, ngày trời nắng.

Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C; cao nhất: 27-30 độ C. Độ ẩm trung bình: 75- 80%.

Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, khu vực miền Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Độ ẩm trung bình: 75-80%.
 
Theo Châu Anh (Tiền Phong)