Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội dưới 17 độ

Ngày mai nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Hà Nội sẽ xuống dưới 17 độ C, trời mưa nhỏ.

Ngày 13/12, Bắc Bộ mưa rả rích cả ngày do ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông mang hơi nước từ biển vào. Nền nhiệt lúc 13h chỉ 16-18 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội dưới 17 độ
Nhiệt độ đầu giờ chiều nay tại Hà Nội đều dưới 17 độ C. Ảnh minh hoạ: Giang Huy.

Tại Hà Nội, hầu hết trạm quan trắc dưới 17 độ C, trong đó Hoài Đức chỉ hơn 15 độ - thấp nhất đồng bằng Bắc Bộ hôm nay.

Cơ quan khí tượng cho hay, đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ được tăng cường yếu xuống miền Bắc làm cho nền nhiệt giảm nhẹ 1-2 độ C. Mức nhiệt cao nhất ngày mai ở Hà Nội và Đông Bắc Bộ xuống dưới 17 độ C, trời mưa nhỏ.

Đến ngày 15/12, không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ còn mưa nhưng nền nhiệt sẽ tăng lên thành 18-19 độ C.

Khoảng ngày 16/12, không khí lạnh lại được tăng cường mạnh nên suốt 3-4 ngày sau đó Hà Nội và các tỉnh đồng bằng duy trì nền nhiệt rất thấp. Tại Hà Nội chỉ 11-20 độ. Vùng núi phía Bắc đêm và sáng có thể rét dưới 10 độ, những nơi núi cao dưới 5 độ, băng giá nhiều khả năng xuất hiện.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, ở phía đông Philippines tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Lúc 13h hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 450 km, sức gió mạnh nhất 60 km/giờ (cấp 7).

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)